Quảng Ngãi chi tiền tỷ tổ chức hàng loạt chương trình kích cầu du lịch cho “tiểu Maldives” Việt Nam

30/03/2023 16:01 GMT+7
Chuỗi chương trình và hoạt động kích cầu du lịch Lý Sơn năm 2023, nơi được ví là 1 trong những “tiểu Maldives” Việt Nam, được tổ chức ở 2 mốc thời gian cụ thể là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch); nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, với các hoạt động đua thuyền tứ linh, dù lượn…

Chiều 30/3, tại TP.Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn, Sở VHTTDL và Sở TTTT, cùng phối hợp tổ chức họp báo Chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao kích cầu du lịch năm 2023 cho đảo Lý Sơn, mang chủ đề "LÝ SƠN – KỲ QUAN BIỂN, ĐẢO".

Quảng Ngãi chi tiền tỷ tổ chức hàng loạt chương trình kích cầu du lịch cho “tiểu Maldives” Việt Nam - Ảnh 1.

Đơn vị chủ trì giới thiệu các hoạt động văn hoá, thể thao tại Lý Sơn năm 2023. Ảnh: Công Xuân.

Chuỗi chương trình và hoạt động kích cầu du lịch Lý Sơn năm 2023, diễn ra và kéo dài từ ngày 29/4 – 22/5/2023, được tổ chức ở 2 mốc thời gian là thời điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch); nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2023).

Cụ thể những sự kiện văn hoá, thể thao sẽ tổ chức tại thời điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương, gồm Giải Bóng chuyền nữ bãi biển tỉnh Quảng Ngãi mở rộng; Hội đua thuyền truyền thống Tứ linh; Trưng bày sản phẩm và giới thiệu ẩm thực đặc trưng Lý Sơn và các địa phương trên địa bàn tỉnh; Trưng bày tư liệu, hiện vật, ảnh, chủ đề "Lý Sơn - Di sản văn hoá biển, đảo".

Quảng Ngãi chi tiền tỷ tổ chức hàng loạt chương trình kích cầu du lịch cho “tiểu Maldives” Việt Nam - Ảnh 3.

Toàn cảnh đảo Trung tâm Lý Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh nguồn PHUOTDAOLYSON.COM

Chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), có Giải Vô địch Dù lượn toàn quốc năm 2023; Giải điền kinh "Cung đường Đảo Lý Sơn"; Giải Bơi vượt biển.

Quảng Ngãi chi tiền tỷ tổ chức hàng loạt chương trình kích cầu du lịch cho “tiểu Maldives” Việt Nam - Ảnh 4.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Công Xuân.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn bày tỏ, bằng việc đầu tư kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng, để phối hợp với các cấp, ngành của tỉnh và đơn vị liên quan, tổ chức chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao này, hi vọng sẽ mang tạo thêm thu hút đối với du khách, đến với Lý Sơn, sau một thời gian dài ngành du lịch của đảo gặp khó do nguyên nhân khách quan.

Công Xuân
Cùng chuyên mục