Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo về dự án kênh bị tố tác dụng ngược

05/11/2021 13:03 GMT+7
Tại buổi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo từ chủ dự án và cấp ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nêu rõ sự bất cập trong quá trình thực hiện đầu tư của kênh S18-2.

Sáng 5/11, xác nhận với PV Etime, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, vào hôm qua (ngày 4/11), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra hiện trường dự án đầu tư kênh S18-2, đoạn từ xã Đức Nhuận - Đức Thắng, huyện Mộ Đức.

Quảng Ngãi: Kiểm tra dự án kênh bị tố tác dụng ngược, Chủ tịch tỉnh nói gì?  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đi kiểm tra hiện trường dự án đầu tư kênh S18-2, đoạn từ xã Đức Nhuận - Đức Thắng, huyện Mộ Đức. Ảnh: Tới Phan.

Đây là dự án kênh bị người dân nghi ngờ sau khi được đầu tư kiên cố hoá đã gây tác dụng ngược (làm thiếu nước tưới gần 70 ha đất sản xuất ở cuối kênh), được một số cơ quan báo chí nêu lên tại buổi họp báo Quý III, diễn ra vào ngày 14/10/2021 vừa qua.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo từ chủ đầu tư và cấp ngành liên quan, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ những bất cập trong quá trình thực hiện đầu tư dự án kênh S18-2; quan điểm, chỉ đạo của tỉnh đối với việc đầu tư hệ thống kênh của địa phương trong thời gian đến.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, do nhiều nguyên nhân nên trước đó, quá trình thực hiện đầu tư kiên cố hoá tuyến kênh này nói chung được phân kỳ làm từng đoạn, dẫn đến không đồng bộ.

Rõ ràng, việc đầu tư như vậy thì giữa đoạn được đầu tư bê tông hoá và đoạn kênh đất còn lại (chưa được đầu tư), sẽ có sự vênh nhau, dẫn đến dòng chảy không thể thông suốt và đảm bảo lưu lượng, cung cấp nước tưới cho diện tích đất sản xuất của người dân nằm ở đoạn cuối của tuyến kênh.

Vì vậy cần phải tiếp tục bê tông hoá phần đoạn kênh đất còn lại của tuyến này (khoảng 2000m) để đồng bộ toàn tuyến, khắc phục tình trạng thiếu nước tưới cho số diện tích đất sản xuất của người dân (ở đoạn cuối), như báo chí đã phản ánh.

Quảng Ngãi: Kiểm tra dự án kênh bị tố tác dụng ngược, Chủ tịch tỉnh nói gì?  - Ảnh 3.

Việc đầu tư thiếu đồng bộ cùng lúc, là một trong những nguyên nhân dẫn đến dự án đầu tư chưa phát huy hiệu quả. Ảnh: Tới Phan.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng bày tỏ, qua kiểm tra thực tế hiện trường tuyến kênh S18-2, chính quyền đã rút ra được kinh nghiệm trong việc quyết định đầu tư (bê tông hoá), đối với hệ thống kênh mương còn lại trên địa bàn.

Cụ thể từ nay về sau, việc bê tông hoá cho hệ thống kênh mương (còn lại) của tỉnh, sẽ thực hiện theo hướng đầu tư tuyến kênh nào, phải làm đồng bộ và dứt điểm tuyến kênh đó, để công trình phát huy được hiệu quả cao nhất; không làm từng đoạn như kiểu tuyến kênh trên (S18-2).

Trước khi đề xuất, trình phê duyệt đầu tư dự án kiên cố hoá các tuyến kênh mương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn liên quan của tỉnh phải tính toán kỹ hiệu quả của việc đầu tư.

Nếu điều kiện kinh phí khó khăn, ít tiền thì làm từng tuyến 1; nếu nhiều tiền thì thực hiện nhiều tuyến cùng 1 lúc. Một khi đầu tư tuyến nào thì phải làm xong và dứt điểm tuyến kênh đó, tuyệt đối không đầu tư theo kiểu làm từng đoạn 1.

Quảng Ngãi: Kiểm tra dự án kênh bị tố tác dụng ngược, Chủ tịch tỉnh nói gì?  - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ rõ sự bất cập trong quá trình đầu tư kênh S18-2. Ảnh: Tới Phan.

Được biết, tuyến kênh S18-2 có tổng chiều dài khoảng 10 km. Đây là kênh cấp 2, thuộc hệ thống công trình thuỷ lợi Thạch Nham, lấy nước trực tiếp từ kênh S18 (cấp 1), tại điểm K4+154.

Theo phản ánh thì năm 2019, khi 1 phần của tuyến kênh S18-2, đoạn từ xã Đức Nhuận - Đức Thắng (K5+310 – K7+586), được đầu tư nâng cấp bê tông cốt thép đã gây tác dụng ngược, làm tình trạng thiếu nước tưới của hàng trăm ha cây trồng của người dân ở 5 thôn của xã Đức Thắng, trở nên trầm trọng hơn.

Qua kiểm tra, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong tổng chiều dài gần 10 km của toàn tuyến kênh S18-2, qua nhiều lần được đầu tư nâng cấp, hiện phần đã được bê tông hoá ước gần 6,5 km; còn lại là kênh đất.

Quảng Ngãi: Kiểm tra dự án kênh bị tố tác dụng ngược, Chủ tịch tỉnh nói gì?  - Ảnh 6.

Đoạn kênh đất còn lại ở cuối tuyến (khoảng 2000m) cần bê tông hoá để đồng bộ, khắc phục tình trạng thiếu nước tưới cho số diện tích đất sản xuất của người dân (ở đoạn cuối). Ảnh: Tới Phan.

Việc đầu tư nâng cấp và kiên cố hoá tuyến kênh S18-2 diễn ra trong nhiều thời điểm khác nhau, đã làm ảnh hưởng đến sự đồng bộ trong quá trình vận hành cung cấp nước tưới chung của tuyến kênh.

Còn đại diện Công ty khai thác thuỷ lợi Quảng Ngãi (đơn vị quản lý vận hành) cho biết từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tại đoạn kênh vừa được đầu tư nâng cấp (Đức Nhuận-Đức Thắng) xảy ra tình trạng người dân có đất sản xuất nằm tiếp giáp, tự ý đục lỗ để lấy nước trực tiếp từ kênh, (thay vì sẽ được cung cấp theo hệ thống mương dẫn hiện có), làm ảnh hưởng đến cung cấp nước tưới cho số diện tích ở cuối kênh.

Tới Phan
Cùng chuyên mục