Quảng Ngãi: Doanh nghiệp "kêu trời" vì cát tặc lộng hành ngay trong khu vực mỏ đã có chủ

18/05/2023 11:37 GMT+7
Dù đã trúng đấu giá và được cấp thẩm quyền phê duyệt trữ lượng, thế nhưng hiện một số mỏ đang bị cát tặc huy động phương tiện vào xúc trộm, với khối lượng lớn, gây bức xúc cho doanh nghiệp chủ mỏ.

Sáng 18/5, tiếp nhận phản ánh tình trạng cát tặc hoành hành ngay trong khu vực mỏ đã có chủ, PV Etime đã tìm hiểu vấn đề này.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp kêu trời vì cát tặc lộng hành ngay trong khu vực mỏ đã có chủ  - Ảnh 1.

Một trong số vị trí nằm trong khu vực mỏ Trường Xuân - Thọ Lộc, bị xúc trộm. Ảnh: Công Hoàng.

Qua quan sát tại hiện trường khu vực mỏ cát thôn Trường Xuân – Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, cùng với dấu vết phương tiện ra vào vận chuyển cát trộm còn rất mới, trên bề mặt nơi đây là hàng chục hố đào to nhỏ, với khối lượng cát đã bị khai thác trộm tính bằng con số hàng trăm m3.

Theo phản ánh của đơn vị đã trúng đấu giá mỏ cát Trường Xuân – Thọ Lộc, thời điểm xúc trộm cát trong khu vực mỏ thường diễn ra vào ban đêm, với phương tiện mà cát tặc sử dụng để vận chuyển là ô tô.

Để giành được quyền khai thác mỏ, doanh nghiệp đã phải bỏ ra nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên với việc bị xúc trộm với khối lượng cát như thời gian qua, đã gây thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp chủ mỏ.

Vào sáng cùng ngày, trao đổi với PV Etime về nội dung phản ánh nêu trên, đại diện chính quyền huyện Sơn Tịnh cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và có câu trả lời cụ thể sau cho báo chí.

Được biết mỏ cát thôn Trường Xuân – Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, là 1 trong số 7 mỏ, đã được cấp thẩm quyền tỉnh tổ chức đấu giá thành công vào đầu năm 2023.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp kêu trời vì cát tặc lộng hành ngay trong khu vực mỏ đã có chủ  - Ảnh 3.

Vết tích của phương tiện ra vào vận chuyển cát xúc trộm tại khu vực mỏ Trường Xuân - Thọ Lộc. Ảnh: Công Hoàng.

Theo thông tin mà cơ quan chức năng Quảng Ngãi cung cấp, mỏ cát thôn Trường Xuân – Thọ Lộc, có trữ lượng cát dự báo khoảng 136.000m3, hiện đã được phê duyệt kết quả thăm dò và dự kiến vào cuối tháng 5 này, sẽ được cấp phép khai thác.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục