Quảng Ngãi: Lịch trình di chuyển, đón khách khi trở về của lái xe chở bệnh nhân 517

Nhiệt Băng Thứ bảy, ngày 01/08/2020 12:41 PM (GMT+7)
Sau khi bệnh nhân 517 (tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi) xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã tiếp cận với tài xế lái xe cấp cứu N.A.P, người đã chở bệnh nhân 517 từ BV Đà Nẵng vào BV Chợ Rẫy, TP.HCM.
Bình luận 0

Sáng 1/8, tin từ cơ quan y tế Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này đã tiếp cận và lấy thông tin của lái xe cấp cứu mang BKS 76B 01218, là ông N.A.P (SN 1992), người đã điều khiển phương tiện chở bệnh nhân 517 từ BV Đà Nẵng vào BV Chợ rẫy, TP.HCM vào tối 31/7.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng Quảng Ngãi, lái xe N.A.P cung cấp: Sau khi chở bệnh nhân 517 từ Đà Nẵng vào đến BV Chợ rẫy, TP.HCM và trở về vào ngày 23/7, trên đường đi có đón 10 người (quê ở huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ) từ BV Tân Bình về.

Quảng Ngãi: Lịch trình di chuyển, đón khách khi trở về của lái xe chở bệnh nhân 517  - Ảnh 1.

Phun dung dịch khử khuẩn tại khu vực nơi ở của bệnh nhân 517, tại phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi.

Sau khi trả khách và trở về nhà tại TP.Quảng Ngãi, hàng đêm, tài xế N.A.P cùng với vợ bán bún thịt nướng dạo tại khu vực chợ đêm sông Trà Khúc. Hiện tài xế N.A.P (đối tượng F1), đã được đưa đi cách ly tại một cơ sở y tế trong tỉnh (ngay trong đêm 31/7).

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo: Những ai đi chung với lái xe N.A.P trên xe cấp cứu từ TP.HCM về, và những người tiếp xúc gần với vợ chồng người tài xế này khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ về phòng dịch Covid-19.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 22/7, trong quá trình thuê và được xe cấp cứu BKS 76B 01218 chở từ BV Đà Nẵng vào BV Chợ rẫy TP.HCM để tiếp tục điều trị, bệnh nhân 517 có ghé về nhà tại tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi và lưu lại khoảng hơn 30 phút. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà và một số người hàng xóm, họ hàng đến thăm.

Quảng Ngãi: Lịch trình di chuyển, đón khách khi trở về của lái xe chở bệnh nhân 517  - Ảnh 2.

Bên trong khuôn viên một khu cách ly tập trung ở Quảng Ngãi.

Qua điều tra truy vết ban đầu, Sở Y tế Quảng Ngãi ghi nhận có 60 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại thời điểm vào ngày 22/7 (tại nhà ở, tổ 2 và tổ 3 phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi), trong số này có 17 trường hợp F1 và 45 trường hợp F2.

Sau khi được Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, vào ngày 31/7, bệnh nhân 517 đã được đưa đi điều trị tại khu cách ly tập trung tại 1 cơ sở y tế tại TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem