Quảng Ngãi: Lớp học dưới vệt núi nứt

Thứ tư, ngày 29/09/2010 22:06 PM (GMT+7)
(Dân Việt) – Trường THCS Trà Lãnh (xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà) xây năm 2005. Sau cơn mưa lớn cách đây gần 1 năm, ở sườn núi Tà Côn (thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh) nằm ngay sau lưng trường xuất hiện 3 vết nứt dài 200m, rộng từ 0,4-1m, sâu từ 0,5-1,5m.
Bình luận 0

Một số lớp đã được dời về học tạm trên nền đất của UBND xã Trà Lãnh. Đáng lo sợ nhất là có 20 học sinh lớp 1 không có chỗ “chạy” phải ngồi học tại trường cũ. Nhiều hôm đang học thì mưa ập đến, cả cô và trò kéo nhau chạy khỏi trường vì lo núi lở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem