Quảng Ngãi: Một ngày chính quyền vận động hoãn 59 đám cưới, hỏi để phòng chống Covid-19

Nhiệt Băng Thứ sáu, ngày 31/07/2020 11:07 AM (GMT+7)
Sáng 31/7, nối tiếp kết quả đạt được của đợt đầu tiên, với 35 trường hợp (Báo Dân Việt đã đưa tin), huyện Bình Sơn đã vận động được thêm 59 gia đình tạm dừng đám cưới, hỏi và tân gia để phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Tại huyện Bình Sơn, chỉ trong 3 ngày qua, chính quyền đã vận động người dân 19/22 xã tạm dừng, hoãn gần 100 đám cưới, hỏi và tân gia.

Như vậy sau 3 ngày thực hiện vận động (từ ngày 27-30/7), huyện Bình Sơn đã vận động người dân ở 19/22 xã tạm hoãn 94 đám cưới, hỏi và tân gia. Trong đó nhiều nhất là xã Bình Trung 18 trường hợp, Bình Chương 17 trường hợp, Bình Long 15 trường hợp.

Quảng Ngãi: Chỉ 3 ngày có huyện vận động hoãn gần 100 đám cưới, tân gia phòng Covid-19  - Ảnh 1.

Cán bộ xã Bình Thạnh đang vận động 1 gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới tạm hoãn để chống dịch Covid-19

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Đình Chí, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTQVN huyện Bình Sơn cho biết: Qua thống kê đến thời điểm cuối tháng 8/2020, trên địa bàn có khoảng 150 đám cưới, 7 đám hỏi và 4 tiệc tân gia, với số người tham gia dự kiến gần 40.000 người.

Theo ông Chí, do số lượng người tham gia tập trung ở các đám cưới, hỏi, tân gia... nhiều và lớn nên lãnh đạo Bình Sơn xác định đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn lớn cho việc lây lan, bùng phát dịch Covid-19. Do đó việc vận động các gia đình trong huyện tạm dừng tổ chức cưới hỏi, tân gia được huyện Bình Sơn xác định là một trong những nhiệm vụ khẩn cấp, cần phải làm ngay.

Quảng Ngãi: Chỉ 3 ngày có huyện vận động hoãn gần 100 đám cưới, tân gia phòng Covid-19  - Ảnh 2.

Dù đã phát hành thiệp mời, nhưng nhiều gia đình tạm hoãn đám cưới để phòng, chống dịch Covid-19

Vì vậy trong thời gian tới, cấp ngành và đoàn thể Bình Sơn sẽ tiếp tục phối hợp đến từng gia đình dự kiến tổ chức đám cưới hỏi và tân gia, vận động họ tạm dừng, hoãn nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng, góp sức với địa phương và cả nước sớm đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

Trả lời thắc mắc: "Nếu trường hợp gia đình không đồng ý tạm hoãn, dừng việc cưới hỏi và tổ chức tân gia thì sẽ xử lý ra sao?", ông Trương Đình Chí, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTQVN huyện Bình Sơn bày tỏ: "Chúng tôi sẽ kiên trì vận động, giải thích để người dân hiểu và chấp hành. Nếu trường hợp nào không đồng ý (tạm dừng, hoãn), cơ quan chức năng Bình Sơn sẽ có biện pháp giải quyết hợp lý".

Quảng Ngãi: Chỉ 3 ngày có huyện vận động hoãn gần 100 đám cưới, tân gia phòng Covid-19  - Ảnh 3.

Siết chặt việc kiểm tra y tế đối với số người trở về tại ga Quảng Ngãi

Một diễn biến liên quan đến tình hình dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi, tính đến chiều tối 30/7/2020, 4 ngày liên tiếp tại Quảng Ngãi không ghi nhận có thêm trường hợp mắc bệnh mới. Hiện nay, Quảng Ngãi đang điều trị 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 370 và 419), 568 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở y tế của tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem