Quảng Ngãi: Nông dân đón năm mới ngoài đồng

Công Xuân Chủ nhật, ngày 01/01/2017 15:17 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của mưa lũ nên hiện vụ lúa Đông-Xuân đã bị trễ so với lịch thời vụ. Vì vậy, ngay sau lời chúc năm mới, nhiều nông dân Quảng Ngãi đã phải ra đồng chuẩn bị đất để gieo trồng cho vụ Đông-Xuân đến.
Bình luận 0

Trưa ngày 1.1.2017, có mặt tại cánh đồng thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, ông Bùi Văn Nhuận (41 tuổi), bày tỏ: " Lẽ ra giờ này lúa vụ Đông-Xuân đãlên rồi. Nhưng do mấy đợt lũ vừa rồi nước ngập, sạ không kịp nên giờ mới làm đất để gieo".

img

Còn tại cánh đồng thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, cùng người thân sang bằng mặt ruộng để gieo lúa, bà Nguyễn Thị Hải (38 tuổi) cho biết: "Hơn 3 sào (500m2/sào) đất lúa bị ngập, giờ nước mới rút nên 4 người trong gia đình đang tập trung ra để làm đất chuẩn bị gieo lúa vụ Đông-Xuân".

Một số hình ảnh người dân Quảng Ngãi lao động trên đồng ruộng vào ngày đầu năm mới 2017:

img

Dọn cỏ, phát mương dẫn nước

img

Sử dụng phương tiện cơ giới để làm đất

img

Dọn cát lấp ruộng để gieo trồng

img

Một đoá hoa súng bị nước lũ đẩy dạt trên ruộng đã nở hoa

img

Những đám ruộng trên gò đất cao đã phủ màu xanh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem