Quảng Ngãi: Tính việc thu phí tại các thắng cảnh đảo Lý Sơn

Công Xuân Thứ ba, ngày 06/06/2017 15:47 PM (GMT+7)
Trưa 6.6, trao đổi với PV Dân Việt, bà Phạm Thị Hương - Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, đang chỉ đạo các cấp ngành trực thuộc khẩn trương hoàn thành đề án thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường (DVVSMT) tại các di tích, thắng cảnh ở Lý Sơn để trình các cấp thẩm quyền xem xét.
Bình luận 0

Tuy nhiên, theo bà Hương, mức phí cụ thể và hình thức thu thế nào đang được địa phương tính toán.

Như đã phản ánh, vào đầu tháng 5.2017, việc cải tạo thắng cảnh Hang Câu (Lý Sơn) vẫn chưa xong, nhưng tại khu vực này đã được treo một tấm biển thu phí DVVSMT với mức 20.000 đồng/du khách. Cho rằng mức phí DVVSMT này là quá cao nên nhiều người dân địa phương và du khách phản ứng.

img

Toàn cảnh thắng cảnh Hang Câu

img

img

Một góc Lý Sơn nhìn từ trên cao xuống

Trước đó, ngày 15.5, Huyện ủy Lý Sơn đã đề xuất tăng giá vé tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn thêm 10.000 đồng/vé (không tăng đối với người dân, cán bộ đang công tác trên đảo).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem