Quảng Ngãi: Trước khi dính sai phạm mỏ đất, Công ty Lý Tuấn từng lập bãi chứa cát trái phép

11/09/2022 13:21 GMT+7
Hàng loạt sai phạm tại mỏ đất Dông Cây Dừa của Công Ty Lý Tuấn vừa phát hiện vào ngày 6/9 vừa qua, không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp này bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, trước đó vào giữa năm 2020, Công ty Lý Tuấn từng gây sóng dư luận khi lập bãi chứa cát trái phép tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.

Sáng 11/9, theo thông tin PV Etime thu thập, vào khoảng giữa năm 2020, sự việc bãi chứa cát có diện tích trên 1ha, nằm tại xã Bình Thanh (khu vực giáp ranh với 2 xã Bình Hiệp và Bình Long), số lượng chục ngàn m3, được đổ thành nhiều đống, với chiều cao 2-3m/đống, đã gây nhiều thắc mắc trong dư luận ở địa phương.

Quảng Ngãi:
Trước khi dính sai phạm mỏ đất, Công ty Lý Tuấn từng lập bãi chứa cát trái phép
 - Ảnh 1.

Bãi chứa trữ cát mà Công ty Lý Tuấn từng lập trái phép tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Ảnh: Tới Phan chụp tháng 6/2020.

Sau khi thông tin được phản ánh, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng vào cuộc và xác định, bãi chứa cát này là của Công ty Lý Tuấn đổ chứa trữ, trên phần diện tích đất trồng keo của 1 người dân trong vùng.

Điều đáng nói là việc lập bãi chứa trữ cát, với hàng chục m3 của Công ty Lý Tuấn tại thời điểm trên, được các cấp ngành và cơ quan thẩm quyền Quảng Ngãi xác định là trái phép.

Vì vậy lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm (lập bãi chứa trữ cát trái phép) của Công ty Lý Tuấn theo quy định pháp luật.

Chưa hết vào năm 2020, qua kiểm tra hoạt động khai thác đất tại mỏ Dông Cây Dừa của Công ty Lý Tuấn, cơ quan chức năng huyện Bình Sơn đã phát hiện và xác định, có sai phạm.

Vì vậy UBND huyện Bình Sơn đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Lý Tuấn (chủ mỏ đất Dông Cây Dừa), với số tiền 40 triệu đồng.

Được biết mỏ đất Dông Cây Dừa, được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Công ty Lý Tuấn không qua đấu giá, để phục vụ 4 công trình, dự án tại huyện Bình Sơn, gồm: Đường gom, vòng xoay thuộc gói thầu A3 (Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi); đường Trì Bình – Dung Quất; khu dân cư xã Bình Thạnh, kho chứa hàng hóa và giới thiệu sản phẩm.

Quảng Ngãi:
Trước khi dính sai phạm mỏ đất, Công ty Lý Tuấn từng lập bãi chứa cát trái phép
 - Ảnh 3.

Biên bản mà UBND huyện Bình Sơn xử lý vi phạm đối với Công ty Lý Tuấn trong quá trình hoạt động khai thác đất tại mỏ Dông Cây Dừa. Ảnh: Tới Phan.

Mỏ đất Dông Cây Dừa được cấp giấy phép khai thác vào tháng 11/2018, thời hạn 5,5 năm; có diện tích 3ha, trữ lượng gần 494.000m3, công suất khai thác 90.000m3/năm.

Vào ngày 6/9/2022, qua kiểm tra sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng Quảng Ngãi phát hiện có 8/10 mốc giới tại mỏ đất Dông Cây Dừa, đã không còn trên thực địa.

Quảng Ngãi:
Trước khi dính sai phạm mỏ đất, Công ty Lý Tuấn từng lập bãi chứa cát trái phép
 - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường tại mỏ đất Dông Cây Dừa của Công ty Lý Tuấn vào ngày 6/9 vừa qua. Ảnh: Tới Phan.

Chủ đầu tư là Công ty Lý Tuấn khai thác ngoài phạm vi cho phép gần 800m2; không thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, vận hành mỏ.

Tới Phan
Cùng chuyên mục