Quảng Ngãi: Xin chuyển gần 22,7 tỷ tiền chống dịch Covid-19 còn dư năm 2021 sang năm 2022

01/06/2022 15:42 GMT+7
Trong văn bản gửi Bộ Tài chính, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị khoản kinh phí chống dịch Covid-19 của năm 2021 còn dư, chưa sử dụng gần 22,7 tỷ đồng, được chuyển sang cho năm 2022.

Chiều 1/6, xác nhận với PV Etime, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, báo cáo và đề xuất xử lý, đối với số kinh phí phòng chống dịch Covid-19 còn dư, chưa sử dụng hết của tỉnh này.

Quảng Ngãi: Xin chuyển gần 22,7 tỷ tiền chống dịch Covid-19 còn dư của năm 2021, sang năm 2022  - Ảnh 1.

Huyện Mộ Đức, một trong số địa phương ở Quảng Ngãi có kinh phí chống dịch Covid-19 của năm 2021 nhiều nhất. Ảnh nguồn Internet.

Theo đó kinh phí chống dịch Covid-19 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi còn dư, chưa sử dụng hết, không thuộc trường hợp được chuyển nguồn khác theo quy định, với số tiền gần 22,7 tỷ đồng.

Trong số kinh phí (còn dư gần 22,7 tỷ đồng) ở cấp tỉnh trên 2,36 tỷ đồng; cấp huyện, thị và thành phố gần 20 tỷ đồng; phần còn lại là cấp xã.

Địa phương còn dư kinh phí (chống dịch Covid-19 của năm 2021) nhiều nhất là TP.Quảng Ngãi gần 10 tỷ đồng; huyện Mộ Đức trên 4,4 tỷ đồng; huyện Sơn Hà gần 1,8 tỷ đồng; huyện Bình Sơn gần 1,3 tỷ đồng.

Theo đó với khoản kinh phí còn dư nêu trên, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tài chính, cho phép chuyển sang phần kinh phí chống dịch Covid-19 của năm 2022.

Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục