Quảng Ngãi: Hàng quán khi nào được phục vụ tại chỗ?

01/11/2021 11:55 GMT+7
Trước thắc mắc sau nhiều tháng triển khai, kết quả tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Quảng Ngãi đến nay đạt đến tỷ lệ nào; hoạt động kinh doanh ăn uống ở các huyện, thành thị đồng bằng bao giờ mới được phép phục vụ tại chỗ trở lại, PV Etime đã trao đổi với các cấp ngành tỉnh Quảng Ngãi về những vấn đề này.

Sáng 1/11, trao đổi với PV Etime về nội dung liên quan đến tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức cho biết theo thống kê, tổng số trường hợp sẽ được tiêm phòng vaccine (từ 18 tuổi trở lên) của địa phương khoảng 900.000 người.

Quảng Ngãi: Kết quả “phủ” vaccine, kinh doanh ăn uống ở đồng bằng khi nào được bán tại chỗ?  - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Tính đến thời điểm này, số trường hợp đã được tiêm mũi 1 trong toàn tỉnh đạt tỷ lệ khoảng 76%. Dự kiến đến cuối tuần này, sẽ tăng lên khoảng 85% và đến 20/11/2021, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho các trường hợp theo quy định ở Quảng Ngãi sẽ đạt tỷ lệ 95%.

Theo báo cáo của các địa phương của tỉnh, việc tiêm phòng vaccine Covid-19 (mũi 1) đạt tỷ lệ cao là TP.Quảng Ngãi (94%), các huyện Lý Sơn đạt khoảng 85%, Tư Nghĩa 80%....thấp nhất là huyện Trà Bồng cũng đã đạt trên 64%.

Riêng đối với số trường hợp được tiêm mũi 2 tính chung của cả tỉnh, theo Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức thì hiện đạt tỷ lệ gần 13%.

Trước tỷ lệ "phủ" vaccine (mũi 1) của tỉnh Quảng Ngãi hiện đã đạt tỷ lệ khá cao như vậy, nhiều người thắc mắc về việc trong thời gian đến, cấp thẩm quyền của tỉnh có nới lỏng các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là cho phép phục vụ ăn uống tại chỗ hay không?.

Vào sáng cùng ngày, trả lời câu hỏi trên của PV Etime, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận, kết quả tiêm phòng vaccine đạt tỷ lệ khá tốt nêu trên, là một trong những cơ sở quan trọng để cấp thẩm quyền tỉnh xem xét, mở rộng các hoạt động kinh doanh bị hạn chế, tạm dừng trước đó để chống dịch, trong đó có buôn bán ăn uống tại chỗ ở các huyện, thị thành đồng bằng.

Quảng Ngãi: Kết quả “phủ” vaccine, kinh doanh ăn uống ở đồng bằng khi nào được bán tại chỗ?  - Ảnh 3.

Tỷ lệ "phủ" vaccine dự kiến của Quảng Ngãi đến gần cuối tháng 11 này, sẽ đạt 95%. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Tuy nhiên theo đại diện chính quyền Quảng Ngãi trong thời gian vừa qua, rất nhiều trường hợp dù đã có thẻ xanh (tiêm phòng vaccine đủ liều) vẫn tái dương tính Covid-19, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, gây nguy cơ tái bùng phát dịch trở lại trên địa bàn.

Vì vậy dự kiến vào cuối tuần này, hoặc đầu tuần đến cấp thẩm quyền của tỉnh sẽ họp, bàn bạc với các sở ngành chuyên môn, để đưa ra quyết định nới lỏng hay không, ở mức độ cụ thể nào cho phù hợp.

Về phía ngành chuyên môn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức bày tỏ quan điểm, nếu tình hình dịch vẫn được giữ tạm ổn như thời gian qua và không có biến động bất ngờ nào, với kết quả "phủ" vaccine đạt tỷ lệ tương đối nêu trên, Sở Y tế ủng hộ việc nới lỏng có điều kiện đối với 1 số hoạt động kinh doanh trên địa bàn, kể cả cho phép hoạt động ăn uống được phục vụ tại chỗ.

Được biết trước đó sau 1 thời gian dài tạm dừng để chống dịch Covid-19, vào trưa 19/10 vừa qua, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã cho phép 5 huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng được phép phục vụ ăn, uống tại chỗ có điều kiện.

Quảng Ngãi: Kết quả “phủ” vaccine, kinh doanh ăn uống ở đồng bằng khi nào được bán tại chỗ?  - Ảnh 5.

Dự kiến vào cuối tuần này, hoặc đầu tuần đến tỉnh sẽ họp, bàn bạc với các sở ngành chuyên môn, để đưa ra quyết định nới lỏng hay không, ở mức độ cụ thể nào cho phù hợp. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Cụ thể hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ ở 5 huyện trên không quá 50% công suất (số bàn/số ghế) và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nếu có phòng riêng bố trí không quá 10 người/phòng và phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

8 huyện, thành thị còn lại ở vùng đồng bằng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định; khuyến khích bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi.

Hoàng Tuyến
Cùng chuyên mục