Quảng Ngãi: Khởi nghiệp ở làng mới

22/08/2021 11:03 GMT+7
Đang trong giai đoạn đầu tư để hoàn thiện các mô hình nuôi trồng nên số tiền thu về 40-70 triệu đồng/đợt/hộ có thể chưa nhiều, nhưng với kết quả ban đầu đạt được phần nào khẳng định hướng đi đúng để từng bước vươn lên khá giả, của những thành viên ở Làng mới Sơn Bua.

Khác với sự trơ trọi của gần 2 năm trước, khi mới đặt chân vào ở, trên khuôn viên đất được cấp với diện tích 2,5 sào (500m2/sào) của gia đình anh Đỗ Minh Vương, ở Làng thanh niên lập nghiệp (gọi tắt Làng mới) Sơn Bua, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây giờ đã được phủ màu xanh của nhiều loại cây ăn quả, rau, trái và nơi tường rào phía bắc, là dãy chuồng nuôi lợn, gà, chim bồ câu…

Quảng Ngãi: Khởi nghiệp ở làng mới  - Ảnh 1.

Anh Đỗ Minh Vương bên vườn cây ăn quả của gia đình.Ảnh: Hải Vương.

Được biết vào gần cuối năm 2019, sau khi Làng mới Sơn Bua-Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã được đầu tư hoàn thiện và kêu gọi thanh niên vào lập nghiệp, vợ chồng anh Vương là hộ đầu tiên đăng ký xin vào.

"Biết là vạn sự khởi đầu nan thì khó khăn bao giờ cũng đầy ắp, nhưng nhìn sự trơ trọi và hoang vắng của nơi ở mới vợ chồng tôi cũng đôi chút nản lòng", anh Vương kể.

Thế nhưng với ý chí quyết tâm và được sự hỗ trợ, động viên của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cùng với dựng ngôi nhà nhỏ làm nơi ở, vợ chồng anh Vương dành phần lớn diện tích đất được cấp hơn 1200m2 (tương đương gần 2,5 sào) để cải tạo, đầu tư nuôi trồng theo mô hình VAC.

Tuy nhiên do điều kiện kinh tế khó khăn nên việc đầu tư của vợ chồng anh Vương được chọn làm theo cách lấy ngắn nuôi dài, từng bước 1.

Quảng Ngãi: Khởi nghiệp ở làng mới  - Ảnh 3.

Gà cồ pha.Ảnh:Hải Vương.

Quảng Ngãi: Khởi nghiệp ở làng mới  - Ảnh 4.

Một trong số chuồng nuôi lợn của anh Vương.Ảnh:Hải Vương.

Theo đó từ tiền tích luỹ của việc nuôi heo, gà, bò…anh Vương tái đầu tư trồng cây ăn quả ổi, bưởi; làm chuồng trại nuôi bồ câu pháp, heo ky; ao nuôi cá trê…với quy mô và số lượng ngày càng tăng lên.

Đến thời điểm này trên toàn bộ phần diện tích đất được cấp của gia đình anh Vương đã được phủ màu xanh của hơn 150 gốc bưởi, ổi đang chuẩn bị ra lứa quả bói đầu tiên; dãy chuồng nuôi ở phía sau là đàn heo thịt, heo ky nái gần 20 con; 20 gà giống pha cồ và hơn 20 cặp bồ câu pháp…

"Do đang trong giai đoạn hoàn thiện các mô hình nuôi, trồng nên gần như toàn bộ số tiền bán heo, bò, gà…năm rồi được khoảng hơn 50 triệu đồng, đều dành để tái đầu tư. Vì vậy năm nay dự tính nguồn thu sẽ tăng lên hơn nhiều, ước đạt 60-80 triệu đồng", anh Vương phấn khởi cho biết.

Quảng Ngãi: Khởi nghiệp ở làng mới  - Ảnh 6.

Quảng Ngãi: Khởi nghiệp ở làng mới  - Ảnh 7.

Chuồng nuôi bồ câu Pháp của anh Vương. Ảnh:Hải Vương.

Cũng chọn Làng mới Sơn Bua làm nơi khởi nghiệp, vươn lên làm giàu nhưng vật nuôi mà anh Nguyễn Hùng Cường chọn đầu tư là dúi (chuột lách) và gà Ai Cập lấy trứng, con vật khá mới của địa phương này.

Theo đó khoảng đầu năm 2020, sau khi vào và nhận diện tích đất cấp (như vợ chồng anh Vương), anh Cường bắt tay vào làm chuồng, trại nuôi dúi và gà Ai Cập.

Quảng Ngãi: Khởi nghiệp ở làng mới  - Ảnh 8.

Dãy chuồng nuôi của anh Vương.Ảnh:Hải Vương.

Ngoài một số đã bán trước đó, hiện anh Cường đang sở hữu 20 cặp dúi giống đang bắt đầu sinh sản; 200 con con gà Ai Cập đã cho trứng; hàng trăm gốc bưởi và một số giống cây ăn trái trong vườn nhà.đang ra lứa bói đầu tiên.

Quảng Ngãi: Khởi nghiệp ở làng mới  - Ảnh 9.

Một trong số duối nuôi vừa sinh con của anh Cường.

Vì đang trong giai đoạn đầu tư để hoàn thiện, nên số tiền bán vật nuôi đã thu về 40-70 triệu đồng của anh Vương, Cường có thể chưa nhiều. Thế nhưng với kết quả ban đầu đạt được đã phần nào khẳng định hướng đi đúng, để từng bước vươn lên khá giả của những thành viên ở Làng mới Sơn Bua.

Quảng Ngãi: Khởi nghiệp ở làng mới  - Ảnh 10.

Đàn gà Ai Cập của anh Cường.Ảnh:Hải Vương.

Trao đổi với PV Etime, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Cao Lê Tùng Nghĩa cho biết, dự án Làng mới Sơn Bua được quy hoạch trên diện tích 750ha, tổng mức đầu tư ước 46 tỷ đồng và hoàn thành trong năm 2020.

Quảng Ngãi: Khởi nghiệp ở làng mới  - Ảnh 11.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Cao Lê Tùng Nghĩa.Ảnh:Hải Vương.

Ngoài 150 hộ dân tại chỗ nằm trong quy hoạch được hỗ trợ sản xuất, Làng mới Sơn Bua đã tuyển chọn 30 hộ là gia đình thanh niên vào định cư, với diện tích đất được giao 1.200m2/hộ, hỗ trợ 20 triệu đồng xây nhà, cấp bò giống, cây giống và được giao khoán quản lý, bảo vệ rừng.

Hải Vương
Cùng chuyên mục