Quảng Ngãi: Lái xe từ vùng dịch về phải cách ly tập trung và tự trả phí

06/08/2021 20:21 GMT+7
Đó là 1 trong những nội dung mà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo tại cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn vào sáng hôm nay, ngày 6/8.

Chiều 6/8, tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi thông báo kết luận (số 384/TB-UBND, do ông Trương Minh Sang, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh ký) của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn ra vào sáng cùng ngày.

Quảng Ngãi: Lái xe từ vùng dịch về phải cách ly tập trung và tự trả phí  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, (ảnh:Nhiệt Băng).

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế và các cấp ngành liên quan báo cáo diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong những ngày vừa qua, đề xuất các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có kết luận và chỉ đạo về vấn đề này.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quản Ngãi nhận định, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, các ca dương tính (F0) xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau, như từ các khu cách ly tập trung do cấp xã quản lý (người từ vùng dịch phía nam trở về, trong đó chủ yếu là từ TP.HCM, Bình Dương); đội ngũ lái xe vận tải hàng hóa đường dài người Quảng Ngãi …

Điều đó cho thấy việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của người dân trong tỉnh chưa nghiêm, việc xử lý dịch Covid-19 tại địa phương chưa được triệt để….

Nếu giữ nguyên các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như trong thời gian vừa qua mà không có biện pháp mạnh, chắc chắn hơn thì thời gian đến tình trạng lây và nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở địa phương sẽ tăng cao…

Quảng Ngãi: Lái xe từ vùng dịch về phải cách ly tập trung và tự trả phí  - Ảnh 3.

Phong toả và khử khuẩn khu vực dân cư liên quan đến ca Covid-19 là tài xế ở xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi,(ảnh:Nhiệt Băng).

Xuất phát từ tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có chỉ đạo, ban hành áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kể từ 12 giờ, ngày 06/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể tiếp tục tổ chức xét nghiệm PCR 4 lần cho các trường hợp cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly, chi phí do người được cách ly tự chi trả trực tiếp cho đơn vị xét nghiệm.

Tất cả các lái xe đường dài (và người đi cùng nếu có) từ vùng dịch Covid-19 trở về Quảng Ngãi, phải thực hiện các xét nghiệm, cách ly tập trung tự trả phí (doanh nghiệp chủ quản hoặc người lái xe chi trả).

Trường hợp không đồng ý cách ly y tế tập trung thì tại chốt kiểm tra y tế, hàng hoá vận chuyển phải sang xe, đổi tài xế và phương tiện phải được khử khuẩn.

Vào tối cùng ngày, trao đổi với PV Etime đại diện Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết trong đợt dịch Covid-19 đang diễn ra hiện nay ( kể từ khi ca Covid-19 được phát hiện đầu tiên là 1 tài xế xe tải đường dài ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ), hàng loạt trường hợp mắc Covid-19 mới trong cộng đồng ở Quảng Ngãi được xác định là lái xe đường dài.

Quảng Ngãi: Lái xe từ vùng dịch về phải cách ly tập trung và tự trả phí  - Ảnh 5.

Chốt kiểm soát để hướng dẫn lái xe đường dài không được vào TP.Quảng Ngãi, (ảnh:Nhiệt Băng).

Cụ thể vào hôm nay, ngày 6/8, trong 5 trường hợp mắc Covid-19 mới đã ghi nhận tại Quảng Ngãi, có 2 trường hợp đã phát hiện trong cộng đồng là nam tài xế lái xe đường dài ở Quảng Ngãi từ TP.HCM về, gồm ông T.N.P. (BN 189644, sinh 1989, ở tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) và ông B.V.L. (BN 189645, sinh 1993, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa).

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục