Quảng Ngãi: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ

05/12/2020 11:04 GMT+7
Sau khi miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, ông Trần Phước Hiền hiện chỉ còn đảm nhận chức danh Bí thư Thị ủy Đức Phổ.

Sáng 5/12, UBND thị xã Đức Phổ xác nhận vào hôm qua (ngày 4/12), HĐND thị xã Đức Phổ đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 18, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ đối với ông Trần Phước Hiền.

Với số biểu quyết thông qua của 28/28 đại biểu tham dự, ông Trần Phước Hiền đã được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, chỉ còn đảm nhận chức danh Bí thư Thị ủy Đức Phổ.

Quảng Ngãi: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ  - Ảnh 1.

Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Trần Phước Hiền (trái) trong một lần kiểm tra việc phòng chống bão lũ của người dân ở địa phương.

Được biết trước đó vào ngày 1/12, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã có văn bản (số 156/TTr-UBND, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký), kính gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ ngành liên quan xem xét và cho phép chính quyền tỉnh, trình HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (nhiệm kỳ 2016-2021).

Theo đó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Trần Phước Hiền được UBND tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu để bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Trần Phước Hiền (sinh 1975), quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Điện kỹ thuật. Trước khi đảm nhận chức vụ Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ và được giới thiệu bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Hiền là Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục