Quảng Ngãi: Phát động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”

31/03/2021 19:24 GMT+7
Chiều 31/3 tại Lý Sơn, Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ phát động cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, năm 2021. Đại diện Ban ATGT Quốc gia, các sở ngành và đại diện 13/13 huyện thành của tỉnh, hơn 400 đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân Lý Sơn cùng tham dự.

Theo Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2020 vừa qua, tuy tình hình TNGT giảm 3 tiêu chí nhưng chưa bền vững, còn diễn biến phức tạp và gây nhiều lo ngại của xã hội.

Riêng trong 3 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 46 vụ TNGT, làm chết 23 người và bị thương 49 trường hợp; so với cùng kỳ năm trước giảm với tỉ lệ từ 8-gần 21% về số vụ và người bị chết; số bị thương không tăng, không giảm.

Quảng Ngãi:
Phát động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự đang xem các hình ảnh ghi lại công tác tuyên truyền, giữ gìn, xử lý TNGT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Qua phân tích, đánh giá nguyên nhân dẫn đến những vụ TNGT nêu trên chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông kém, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu…

Đối với giao thông đường thủy, toàn tỉnh có 12 tuyến nội địa, gồm 10 tuyến trên lòng hồ thủy điện Đắckrinh; tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và Đảo lớn (trung tâm Lý Sơn)-Đảo An Bình (đảo Bé).

Quảng Ngãi:
Phát động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi

Tuy thời gian gần đây trên các tuyến đường giao thông đường thủy của tỉnh chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc về người, nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn; công tác quản lý Nhà nước đối với các tuyến này về còn bộc một số tồn tại, khiếm khuyết…

Quảng Ngãi:
Phát động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
 - Ảnh 4.

Đại diện các cơ quan đơn vị tham gia kí kết Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ: Từ cơ sở thực tế nêu trên, việc phát động cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước", năm 2021 sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ TNGT trên các tuyến đường thủy, đặc biệt là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn, Đảo Lớn-Đảo An Bình, góp phần rất lớn để thúc đẩy, phát triển du lịch của địa phương này.

Quảng Ngãi:
Phát động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
 - Ảnh 5.

Các đại biểu tham gia diễu hành sau buổi lễ phát động

Theo đó, ông Phong kêu gọi người dân trong tỉnh hưởng ứng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước"; chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về giao thông; các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm khi tham gia và điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn.

Quảng Ngãi:
Phát động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
 - Ảnh 6.

Tàu khách siêu tốc hoạt động trên tuyến đường thủy Sa Kỳ-Lý Sơn.

 

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục