Quảng Ninh: Dân vận khéo “kéo” nông dân làm nông thôn mới

Minh Yến Thứ ba, ngày 28/09/2021 06:31 AM (GMT+7)
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh (ND) đã tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động thiết thực.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Tú - Chủ tịch Hội ND huyện Đầm Hà, cho biết: Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện xác định lấy người dân đóng vai trò chủ thể, Hội ND làm nòng cốt, Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ.

Theo đó, Hội ND huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động, huy động người dân tham gia chương trình bằng nhiều hình thức; hướng dẫn Hội ND cơ sở đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo; vận động hội viên nông dân thực hiện tiêu chí liên quan đến thôn mẫu, hộ mẫu, vườn mẫu...

Dân vận khéo, kéo nông dân dựng xây nông thôn mới - Ảnh 1.

Anh Diệp Văn Đại (thôn 5, xã Tràng Lương) một trong những hộ sản xuất kinh doanh giỏi của thị xã Đông Triều. Ảnh: M.Y

Từ đầu năm đến nay, hội viên nông dân huyện Đầm Hà đã đóng góp 130 triệu đồng, 600 ngày công, 4.250m2 đất để xây dựng công trình dân sinh. Đồng thời, duy trì 32 mô hình tổ thu gom rác thải sinh hoạt trong cộng đồng, duy trì 9 hội cơ sở thường xuyên quản lý 500 bể chứa rác thải; 100% hội viên cam kết thực hiện sản xuất thực phẩm an toàn…

Các cấp Hội ND tỉnh đã tích cực triển khai nhiều phong trào thiết thực xây dựng NTM, nổi bật là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững". Hàng năm, Hội ND tỉnh phát động phong trào, giao chỉ tiêu đăng ký thi đua, chỉ tiêu xét đạt danh hiệu của Hội ND cấp huyện. Trên cơ sở đó, 100% Hội ND cấp huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương để thực hiện.

Các hội viên nông dân còn tích cực tương trợ, đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, như hỗ trợ cây giống, con giống, mô hình... cho 570 hộ hội viên nghèo có địa chỉ. Tiêu biểu như: Ông Đỗ Tiến Dũng (phường Phương Nam, TP.Uông Bí) giúp đỡ 22 hộ nghèo; ông Nguyễn Như Trường (xã Minh Châu, huyện Vân Đồn) giúp đỡ 20 hộ nghèo; ông Hoàng Văn Phương (thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu) giúp đỡ 12 hộ nghèo...

Phát huy vai trò nòng cốt, thời gian qua các cấp Hội ND tỉnh tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn. Trong đó, các cấp hội đã vận động hội viên ra quân vệ sinh môi trường nông thôn, trồng các tuyến đường hoa, tham gia "Ngày chủ nhật xanh". Hội ND tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình bảo vệ môi trường. Các mô hình này được các cấp hội giao cho chi hội trực tiếp quản lý, điều hành, phân công cán bộ phụ trách, đã nâng cao trách nhiệm của hội viên trong quá trình thực hiện.

Toàn tỉnh hiện có 126 mô hình về nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn; 126 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; 65 tổ nông dân tự quản bảo vệ môi trường; 288 chi hội "Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng"; 215 hầm biogas, 81 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại khu sản xuất... Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem