Quảng Ninh: "Hạ nhiệt" gần 700 vụ việc "nóng"

Hoàng Anh Tuấn Thứ hai, ngày 24/04/2017 18:36 PM (GMT+7)
Năm 2016 các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã tiếp hội viên, nông dân liên quan đến 412 vụ việc, tham gia hòa giải thành công 689 vụ việc khiếu nại, tố cáo... Kết quả trên được công khai trong hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp giữa Hội Nông dân (Hội ND) tỉnh Quảng Ninh với các Sở, ngành trong tỉnh diễn ra chiều nay (24.4).
Bình luận 0

Bên cạnh kết quả trên, theo báo cáo, Hội ND Quảng Ninh đã tổ chức 8 hội nghị chuyên đề về tuyên truyền giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 782 lượt cán bộ, hội viên, nông dân...Kết quả này cho thấy vai trò của Hội ND không những hỗ trợ chính quyền tỉnh Quảng Ninh "hạ nhiệt" những vụ việc "nóng" của tỉnh mà còn góp phần cụ thể hóa Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12 .2.2013 của Bộ Chính trị.

img

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ chặt phá cây Thanh long tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Trong năm 2016, Hội ND tỉnh đã ký kết phối hợp với 13 sở, ngành của tỉnh để cùng triển khai nhiều nội dung hoạt động trọng tâm liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp đề ra đều đạt và hoàn thành vượt mức như: Tổ chức 35 lớp tập huấn KHKT cho trên 2.450 hội viên về công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; 59 đợt tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển HTX;  triển khai 4 dự án, mô hình giảm nghèo tại 4 xã đặc biệt khó khăn cho 90 hộ nghèo, cận nghèo, cận nghèo tham gia; giới thiệu học nghề cho gần 4.200 lượt hội viên; tổng dư nợ vốn vay trong phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt trên 945 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ) cho trên 30.000 hộ vay vốn... Từ đó thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân, thúc đẩy phát triển KTXH ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững.

img

HND và 13 sở, ngành của tỉnh ký kết phối hợp thực hiện trong năm 2017.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân; chuyển đổi nhận thức cho nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa, tiếp cận tiến bộ KHKT; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản xuất...

Kết thúc Hội nghị, Hội ND và 13 sở, ngành của tỉnh tiếp tục ký kết phối hợp thực hiện trong năm 2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem