Quảng Ninh: Lên phương án cấm cầu Bạch Đằng khi có gió bão cấp 10

Hải Long Thứ sáu, ngày 02/08/2019 11:44 AM (GMT+7)
Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng vừa lên phương án về việc cấm các phương tiện lưu thông trên cầu Bạch Đằng khi có gió bão cấp 10.
Bình luận 0

Clip: Dông nổi bất ngờ trên vịnh Hạ Long trước lúc bão số 3 về

Cấm cầu Bạch Đằng khi bão số 3 đổ bộ

Theo quy định tốc độ gió ảnh hưởng trực tiếp đến cầu Bạch Đằng từ cấp 10 trở lên sẽ phải cấm các phương tiện lưu thông qua cầu. Sẽ có 3 vị trí thành lập các chốt cấm gồm Ram 1, Ram 3 và tại Trạm thu phí. Tại các chốt cấm sẽ có 2 biển hướng dẫn, 1 biển thông báo “Cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Bạch Đằng”, 20 dải phân cách, 2 đèn báo hiệu ban đêm, 2 rào chắn di động bằng sắt.

Khi có thông báo từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tất cả các điểm cấm tiến hành bố trí lực lượng hướng dẫn các phương tiện giao thông đi theo hướng khác.

img

Khi có gió bão cấp 10 sẽ tiến hành cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Bạch Đằng.

Tại chốt Ram 1 đối với phương tiện di chuyển theo hướng Hải Phòng – Quảng Ninh sẽ có 2 lựa chọn: Hướng 1: Đến trạm thu phí cuối tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi theo hướng 356 vào TP.Hải Phòng; hướng 2: Đến nút giao Quốc lộ 10 và đi theo Quốc lộ 10.

img

Sơ đồ vị trí chốt cấm cầu Bạch Đằng Ram 1 và Ram 3.

Tại chốt Ram 3, các xe đi hướng Quảng Ninh – Hải Phòng sẽ có 3 lựa chọn: Hướng 1: Đi đến vòng xuyến Đình Vũ rồi vào TP.Hải Phòng; hướng 2: đi đến vòng xuyến Đình Vũ rồi quay lại cao tốc  Hà Nội – Hải Phòng, đến trạm thu phí cuối tuyến rẽ ra nút giao đường 353 vào TP.Hải Phòng; hướng 3: Đi thẳng đến vòng xuyến Đình Vũ, quay đầu lại cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đến nút giao Quốc lộ 10 rồi rẽ ra Quốc lộ 10.

img

Sơ đồ bố trí vị trí cấm cầu Bạch Đằng tại Trạm thu phí.

Tại chốt chặn trạm thu phí: Đóng các làn thu phí, mở dải phân cách mềm và hướng dẫn các phương tiện quay đầu tại trạm sang hướng Hải Phòng – Quảng Ninh.

Khi bắt đầu cấm cầu Bạch Đằng: Công ty cổ phần BOT Biên Cương sẽ thông báo cấm cầu Bạch Đằng bằng loa, trên bảng điện tử và tại các trạm cân để phương tiện chủ động chọn hướng khác lưu thông.

Hàng nghìn chiến sĩ bộ đội sẵn sàng chống bão số 3

Hiện nay, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng lực lượng cơ động ứng phó tổng số 2.744 người, gồm 450 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và 2.294 đồng chí dân quân tự vệ, phương tiện tổng số 41 chiếc, gồm 29 ô tô, 3 tàu và 9 xuồng cứu hộ, kiên quyết không để xảy ra bị động bất ngờ trước mọi phương án.

Đối với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh huy động 550 cán bộ, chiến sĩ, 34 xe máy, 9 tàu xuồng; Biên phòng tỉnh huy động 155 lượt phương tiện/672 lượt cán bộ, chiến sĩ, 38 phương tiện, bắn pháo hiệu báo bão tại 3 vị trí Vĩnh Thực, Cô Tô, Hạ Mai; Công an tỉnh huy động 180 cán bộ, chiến sĩ 28 ô tô, 25 xe máy đặc chủng.

img

Hải đội 2 Biên phòng Quảng Ninh tuyên truyền, vận động ngư dân vào bờ tránh bão (ảnh Nguyễn Chiến).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 3 vị trí: Vĩnh Thực, Cô Tô, Hạ Mai, đồng thời, triển khai 155 lượt phương tiện với 672 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác phòng, chống bão. Đồng thời, duy trì lực lượng, phương tiện thường trực cơ động tại cơ quan, đơn vị để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra trong bão. Đúng 8h sáng toàn bộ lực lượng tàu của Lữ đoàn đồng loạt nhổ neo cơ động ra vị trí trú bão của đơn vị. Tại đây, các tàu làm công tác chuẩn bị cho tàu vào neo đậu đúng vị trí quy định, làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Trên hướng bờ, lực lượng còn lại tiến hành chằng buộc nhà cửa, kho tàng, nhà xe, trạm xưởng, chuẩn bị một trung đội cơ động 30 đồng chí cùng 2 phương tiện sẵn sàng cơ động giúp dân trên địa bàn khu vực Hạ Long.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem