Quảng Ninh xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm cách ly toàn xã hội

13/04/2020 05:53 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về cách ly toàn xã hội, từ ngày 1/4 đến 18h ngày 12/4, các lực lượng chức năng của TP.Hạ Long đã xử phạt 1.106 trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid-19.

Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm phát luật liên quan đến dịch Covid-19, đến 18h ngày 12/4, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP.Hạ Long và các địa phương đã xử lý 1.106 trường hợp vi phạm các quy định về việc không đeo khẩu trang; không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết; lập biên bản xử lý hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 240 triệu đồng.

Hạ Long xử phạt hơn 1.000 trường hợp không tuân thủ cách ly toàn xã hội  - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên ra đường không có lý do chính đáng sau 22h, vi phạm Luật Giao thông bị giữ lại, xử lý. Ảnh: Nguyễn Quý

Từ ngày 10/3 đến 6/4 có 313 trường hợp bị xử lý vi phạm, gồm 227 trường hợp không đeo khẩu trang, 86 trường hợp ra đường không đúng đối tượng; trong đó có 1 đảng viên thuộc khu phố 2, phường Hồng Hà, thành phố đã thông báo về chi bộ địa phương để xử lý theo quy định. Đáng lưu ý, tại phường Cao Thắng có 5 trường hợp vừa không đeo khẩu trang vừa tụ chơi game… Tất cả các trường hợp này đều được lập biên bản xử lý hành chính và cam kết nếu tái phạm sẽ phải đi cách ly và tự chi trả kinh phí.

Đồng thời, thành phố đã tiến hành thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về danh sách người vi phạm để tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt đối với người vi phạm là đảng viên, công chức nhà nước, thành phố đã gửi thông báo về chi bộ địa phương, cơ quan, đơn vị nơi người vi phạm công tác để xử lý theo quy định.

Hạ Long xử phạt hơn 1.000 trường hợp không tuân thủ cách ly toàn xã hội  - Ảnh 2.

Lực lượng Công an TP.Hạ Long có mặt tại hầu khắp các tuyến phố, kiểm tra chặt chẽ những người xuất hiện trên đường sau 22h. Ảnh: Nguyễn Quý

Hiện tại, lực lượng chức năng của thành phố và các địa phương vẫn duy trì trực chốt, không cho người dân tụ tập tại các quảng trường, công viên, vườn hoa và các điểm công cộng trên địa bàn, đồng thời tiếp tục thông tin rộng rãi, kịp thời để người dân biết, đồng thuận và thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và thành phố; phát huy tối đa hiệu quả của các tổ tự quản tại tổ dân, khu phố, thôn bản trong việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các quy định.

Trước đó ngày 10/4, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Chống người thi hành công vụ” đối với bị cáo Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại xã Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh). Bị nhắc nhở khi không đeo khẩu trang, Đào Xuân Anh đã chống đối tấn công cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Hạ Long xử phạt hơn 1.000 trường hợp không tuân thủ cách ly toàn xã hội  - Ảnh 3.

Bị cáo Đào Xuân Anh có vi phạm liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19 được đưa ra xét xử.

Theo bản luận tội của VKSND huyện Tiên Yên, trong lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang chung tay dồn sức, thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19, Đào Xuân Anh lại có hành vi không chấp hành hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh, dùng vũ lực đánh, cản trở thành viên của tổ kiểm soát số 7 phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh 9 tháng tù. Đây cũng là vụ án đầu tiên bị can có vi phạm liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19 được đưa ra xét xử.

Minh Minh
Cùng chuyên mục