Quảng Trị chi 13 tỷ đồng bán hàng bình ổn giá phục vụ Tết Quý Mão 2023

30/12/2022 18:23 GMT+7
Với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các cửa hàng bình ổn giá là địa điểm tin cậy để mua sắm, phục vụ đón Tết cổ truyền ấm cúng.

Ngày 30/12, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã quyết định trích ngân sách 13,3 tỷ đồng tạm ứng cho 2 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ dữ trữ và bán hàng bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Quảng Trị chi 13 tỷ đồng bán hàng bình ổn giá phục vụ Tết Quý Mão 2023 - Ảnh 1.

Người dân xã miền núi A Túc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị mua sắm hàng bình ổn giá phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo đó, Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị được tạm ứng 6,1 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Sài Gòn – Đông Hà tạm ứng 7,2 tỷ đồng.

Sau khi bán hàng bình ổn giá phục vụ nhân dân vào dịp Tết Nguyên đán xong, 2 doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả tiền tạm ứng vào ngân sách trước ngày 1/3/2023.

Được biết, nhiều năm qua, hai doanh nghiệp kể trên đã thực hiện tốt việc dự trữ, bán hàng bình ổn giá cho nhân dân vào dịp Tết Nguyên đán.

Ông Hồ Xuân Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị cho biết, hàng bình ổn giá sẽ được vận chuyển về các địa phương, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để phục vụ nhân dân mua sắm Tết.

Quảng Trị chi 13 tỷ đồng bán hàng bình ổn giá phục vụ Tết Quý Mão 2023 - Ảnh 2.

Các mặt hàng bình ổn giá được niêm yết giá rõ ràng, rẻ hơn thị trường giúp nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, người có thu nhập thấp có thể tiếp cận, mua sắm Tết. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bà Hồ Thị Hương (50 tuổi, trú xã A Ngo, huyện Đakrông, Quảng Trị) cho biết: "Hàng bình ổn giá bày bán có niêm yết giá rõ ràng, rẻ hơn thị trường mà chất lượng lại tốt nên bà con rất vui, mua sắm được nhiều hơn. Năm nào cũng vậy, bà con chúng tôi đợi hàng bình ổn giá để mua sắm tết".

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc bán hàng bình ổn giá phục vụ nhân dân mua sắm Tết Nguyên đán có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không chỉ giúp bình ổn giá cả thị trường mà còn hể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với người dân, đặc biệt là với người có thu nhập thấp, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngọc Vũ
Cùng chuyên mục