Quảng Trị: Một bệnh nhân tử vong nghi do sốt xuất huyết

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 15/11/2019 12:26 PM (GMT+7)
Một bệnh nhân ở tỉnh Quảng Trị vừa tử vong nghi do sốt xuất huyết. Đây tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân khi dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, lan nhanh.
Bình luận 0

Ngày 15/11, bác sĩ Lê Đức Dũng, Trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế Quảng Trị cho biết, đơn vị này vẫn đang tiến hành các nghiệp vụ liên quan để làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhân nghi sốt xuất huyết.

img

Bệnh nhân tử vong nghi do sốt xuất huyết bị ngừng tim, ngừng thở trước khi vào viện. Ảnh: N.P

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 12/11, bệnh nhân Trương Đức Quảng (SN 1967, trú khu phố 1, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị) nhập viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Tiếp nhận bệnh nhân Quảng, đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện đã tiếp hành cấp cứu, hồi sức tích cực sau đó nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân trở lại. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, bệnh nhân đã tử vong vào lúc 20h15 cùng ngày.

Theo các xét nghiệm, chuẩn đoán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, Sở Y tế Quảng Trị đưa ra nhận định ban đầu là bệnh nhân tử vong do bị sốt xuất huyết.

Bác sĩ Dũng cho hay, hiện nay dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 14/11, toàn tỉnh có 5.010 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Mặc dù các cơ quan liên quan đã có nhiều chỉ đạo, chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết nhưng điều cốt lõi là ý thức của người dân.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo người dân tích cực vệ sinh môi trường, không chứa đựng nước lâu ngày trong xô, chậu… làm nơi sinh sản cho muỗi; khi bị sốt người dân cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem