Quảng Trị: Ông Chủ tịch Hội Nông dân xã sát sao đời sống hội viên, được bà con tin yêu

Lâm Phương-Văn Tiến Thứ năm, ngày 04/02/2021 11:34 AM (GMT+7)
Về xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị) không ai là không biết đến anh Hồ Văn Tân - một cán bộ Hội Nông dân gương mẫu, tận tụy với công việc.
Bình luận 0

Hơn 13 năm gắn bó với công tác Hội và phong trào nông dân, trên cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân xã Đakrông, anh Hồ Văn Tân luôn năng động, nhiệt tình, gần dân và thấu hiểu những khó khăn của nông dân.

Gắn bó với phong trào nông dân

Xuất thân từ nông dân, trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp nên anh Tân rất hiểu người nông dân địa phương cần gì. Với bản tính chịu thương, chịu khó, năng nổ và nhiệt tình trong các hoạt động của địa phương, năm 2007, anh Tân được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Thời gian đầu nhận công tác anh đã gặp rất nhiều khó khăn, bởi Đakrông là xã miền núi chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhưng đất sản xuất ít, đa phần là đồi núi, đời sống nông dân còn nghèo khó, vất vả, hoạt động của một số chi hội còn hạn chế chưa thu hút được nông dân vào Hội. Vì vậy, anh đã cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân xã bám sát chương trình công tác của Hội cấp trên; chương trình, kế hoạch, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội phù hợp với điều kiện thực tế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban Chấp hành.

Sát sao đời sống hội viên, được bà con tin yêu - Ảnh 1.

Anh Hồ Văn Tân (bìa phải) tuyên tuyền, vận động những đối tượng nghi vấn tàng trữ và sử dụng chất ma túy tại thôn Làng Cát, xã Đakrông.

Nhiều năm qua, anh Tân được Hội Nông dân huyện và UBND các cấp khen thưởng, năm 2020 anh được nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Những việc anh Tân làm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào của Hội cấp trên phát động, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, anh Tân đã cùng với Ban Chấp hành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trâu, bò, trồng rừng và trồng sắn…

Qua thực hiện các mô hình, các hội viên nông dân đã học tập kinh nghiệm lẫn nhau; từ đó nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi cũng như chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tìm nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân

Để phát triển phong trào nông dân theo hướng đa dạng, anh Tân đã tìm tòi nhiều giải pháp để hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất bằng cách tạo vốn dưới nhiều hình thức như ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Theo đó, đã có 25 hộ khó khăn thôn Làng Cát Trên vay với dư nợ 1,3 tỷ đồng vốn ưu đãi. Hội Nông dân xã Đăkrông còn tín chấp qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 300 hội viên vay với dư nợ hơn 18 tỷ đồng.

Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã phát triển sôi nổi trong hội viên. Hàng năm, có trên 20 hộ thoát nghèo, có 78 mô hình nông dân làm kinh tế khá, giỏi… Tiêu biểu có các mô hình ông Hồ Văn Thảo thôn Pa Tầng với mô hình trồng rừng sản xuất và sắn, tạo việc làm cho từ 20-30 nông dân; mô hình ông Hồ Văn Phúc thôn Vùng Kho chuyên thu mua nông sản… cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/ năm.

Để thu hút hội viên tham gia vào công tác Hội, anh Tân thường xuyên tuyên truyền đến hội viên, nông dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, nghị quyết, đề án Hội Nông dân cấp trên và các quy định của địa phương, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân đến Hội và lãnh đạo địa phương, quan tâm đến đời sống của hội viên, nông dân.

Năm 2020 đã xảy ra dịch Covid - 19, anh Tân đã thường trực vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh thông qua phát hơn 1.000 khẩu trang cho bà con nông dân trích từ ngân sách của Hội, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên trong phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, trong tháng 10 vừa qua, trước thông báo khẩn của cấp trên, anh đã cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền và giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời dân ở những vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lỡ đến nơi an toàn; vận động mỗi hội viên nhường cơm sẻ áo với những hội viên bị lũ cuốn sập nhà.

Chị Nguyễn Thị Lượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đakrông cho biết: "Anh Hồ Văn Tân là một trong những cán bộ Hội rất năng nỗ, nhiệt tình và tận tụy với công tác của Hội. Anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, gần gũi và giúp đỡ bà con nông dân. Từ khi được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã, các phong trào hoạt động của Hội Nông dân xã Đakrông phát triển mạnh mẽ hơn". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem