Quảng Trị: Trên 2.000ha cây hồ tiêu bị bệnh rụng lá

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 19/02/2016 16:37 PM (GMT+7)
Ngày 17.2, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài nên trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1.000ha lúa, lạc và rau màu bị thiệt hại.
Bình luận 0

img

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (phải) kiểm tra cây hồ tiêu bị rụng lá trên địa bàn.  N.V

Ngày 17.2, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài nên trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1.000ha lúa, lạc và rau màu bị thiệt hại. Đặc biệt, hơn 2.200ha cây hồ tiêu  bị bệnh rụng lá, rụng đốt và có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất thời gian tới.

Trước tình hình đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân cần bình tĩnh theo dõi, báo cáo chính quyền các cấp để có phương án xử lý phù hợp nhằm đảm bảo số lá trên cây được giữ lại theo đúng quy trình sinh trưởng và phát triển cây tiêu; đồng thời khuyến cáo người dân trồng thêm các loại cây rau màu để bù đắp những thiệt hại về năng suất cây tiêu có thể xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem