Thứ năm, 25/04/2024

Quanh Bến xe Miền Đông cũ lại mọc nhiều bến cóc

05/03/2023 8:00 AM (GMT+7)

Nhiều nhà xe vẫn lập bến cóc gần Bến xe Miền Đông cũ để đón trả khách sai quy định dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt.

Sau khi di dời nhiều tuyến xe khách ra Bến xe Miền Đông mới, một số nhà xe vẫn thuê các kho bãi hoặc chiếm dụng một phần đường làm nơi đón trả khách. Khi khách liên hệ đặt vé sẽ được hướng dẫn đến bến cóc để lên xe.

Ngang nhiên lập bến cóc sát UBND phường

Phản ánh với PV, nhiều người dân sống tại hẻm 602 đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh bày tỏ bức xúc khi thời gian gần đây, tuyến hẻm này trở thành bến cóc đón trả khách của nhà xe Thành Bưởi. Hoạt động đón trả khách gây cảnh bát nháo, mất an toàn giao thông cho người dân.

Quanh Bến xe Miền Đông cũ lại mọc nhiều bến cóc - Ảnh 1.

Một khu vực tập trung nhiều xe khách của các nhà xe cách Bến xe Miền Đông cũ khoảng 1 km. Ảnh: NY

Theo ghi nhận tại nơi người dân phản ánh (hẻm 602 đường Điện Biên Phủ), khoảng 22 giờ ngày 27-2, một xe khách biển số 51B-411.xx đã nổ máy sẵn chờ nhân viên xếp hàng hóa và hành khách lên xe. Lúc này, ở khu vực xung quanh có đông đúc hành khách đợi lên xe.

Tại quầy bán vé của nhà xe Thành Bưởi trên đường Điện Biên Phủ (cách bến cóc không xa), hàng chục hành khách ngồi chờ lên xe. Sau đó, nhân viên bán vé thông báo cho các hành khách ôm valy di chuyển sang đầu hẻm 602 đường Điện Biên Phủ để lên xe. Khoảng 30 phút sau, xe khách biển số 51B-257.xx cũng tấp vào khu vực hẻm 602 để đón khách. Hoạt động đón trả khách tại khu vực này diễn ra công khai.

“Những ngày gần đây, tại hẻm này, nhiều xe khách của hãng Thành Bưởi đã ngang nhiên dừng đậu, đón khách gây bất an cho người dân nhưng không thấy đơn vị nào xử lý” - một người dân sinh sống tại đây nói.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường 22, quận Bình Thạnh cho hay có sự việc nhà xe Thành Bưởi lập bến cóc tại hẻm 602 đường Điện Biên Phủ để đón khách.

“Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị thường xuyên chỉ đạo công an phường, đồng thời kiến nghị UBND quận xử lý. Công an quận đã chỉ đạo Đội CSGT - trật tự phối hợp với Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM kiểm tra, xử lý.

Thời gian qua, công an phường đã xử lý nhiều lượt xe khách Thành Bưởi đón trả khách tại khu vực trên. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ chỉ đạo quyết liệt xử lý, dẹp bến cóc tự phát này” - vị này nói.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nên mua vé tại các điểm bán vé, bến xe đã được công bố theo lịch trình, lộ trình được quy định.

Biến đường đi thành bến cóc

Trên đường Kha Vạn Cân đoạn cạnh ga Bình Triệu, thời gian gần đây cũng hình thành một bến cóc mới.

Ghi nhận vào chiều 28-2, có ít nhất bốn nhà xe tập trung tại bến cóc này để đón trả khách. Thậm chí, có nhà xe còn dùng một bãi đất trống tại khu vực này rồi che tôn bên ngoài, bên trong có xe giường nằm đậu đỗ chờ đón khách.

Khu vực ngoài mặt đường, các nhà xe HT, HL còn lập hẳn văn phòng làm điểm giao nhận hàng hóa. Nhiều xe khách của các nhà xe này đỗ dọc theo tuyến đường Kha Vạn Cân. Có thời điểm nhiều xe về bến thì dàn ra giữa đường khiến giao thông bị ách tắc.

Khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, xe khách HT biển số 51B-171.xx chạy tuyến TP.HCM - Vũng Tàu đến bến cóc này để trả khách. Chiếc xe này loay hoay một khoảng thời gian khá lâu ở khu vực giữa đường rồi mới ghé vào vỉa hè. Sau khi các hành khách xuống xe, khu vực này trở nên bát nháo với người, hàng hóa, xe ôm, xe khách...

Ông NVT (sống ở khu vực) phản ánh xe khách kích thước lớn, đỗ tràn ra lòng đường khiến giao thông bị ảnh hưởng, chưa kể các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe khách khác nhau khiến khu vực luôn trong tình trạng ồn ào. Đáng nói, bến cóc này chỉ cách trụ sở công an phường có vài trăm mét.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, cho biết việc bến cóc này hình thành và hoạt động phường đã nắm rõ từ đầu, đã có nhiều biện pháp xử lý. Tuy nhiên, phường chỉ có thể kiểm tra và xử phạt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, phường đã có báo cáo gửi các đơn vị cấp cao hơn.

“Chúng tôi có kiểm tra nhiều lần, báo cáo Công an TP, Sở GTVT. Một số trường hợp không có giấy phép kinh doanh, kinh doanh sai phép, các trường hợp đậu đỗ sai quy định thuộc thẩm quyền của Công an phường thì chúng tôi thực hiện. Các trường hợp vượt thẩm quyền thì chúng tôi phải báo cáo” - ông Tuấn nói.


Phòng CSGT tăng cường xử lý xe khách

Thời gian qua, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM liên tục đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Phòng PC08 vẫn đang tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm phức tạp, mang tính chất thường xuyên, liên tục, gây bức xúc trong dư luận. Trong đó có những vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải hành khách như vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định…

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nên mua vé tại các điểm bán vé, bến xe đã được công bố theo lịch trình, hành trình đã quy định. Như vậy sẽ không tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách thực hiện hành vi đón trả khách không đúng quy định.

Theo PLO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức Quốc tế Skytrax vừa công kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024; trong đó, Việt Nam có 2 Cảng hàng không được vinh danh trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới” là Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng.

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương xem dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển, giai đoạn 2024 - 2030, góp phần chuyển dịch tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 28%.

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

UBND tỉnh Đồng Nai không thể để Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nhiệt điện LNG đầu tiên tại Việt Nam – nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai. Theo kế hoạch, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ lần lượt vận hành vào cuối năm 2024 và giữa năm 2025.

TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời

TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh.