Quê hương “Bé Sen” được doanh nghiệp đầu tư 24.000 tỷ đồng

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 19/12/2017 15:29 PM (GMT+7)
Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đăng ký đầu tư 21 dự án vào tỉnh Đồng Tháp với tổng số vốn lên đến 24.000 tỷ đồng (tương đương 1,1 tỷ USD).
Bình luận 0

Sáng nay (19.12), UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng 500 đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

img

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan cho biết, thời gian qua, tỉnh đã chủ động cắt giảm hơn 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.

Đồng thời, tỉnh Đồng Tháp cam kết đồng hành với các doanh nghiệp từ lúc hình thành ý tưởng đầu tư cho đến cả hành trình sản xuất kinh doanh, với phương châm: “Thành tích của doanh nghiệp là thành tựu của địa phương”. “Chúng tôi luôn ở bên cạnh quý vị mọi lúc, mọi nơi” – Bí Thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nói.

img

Đồng Tháp ưu tiên kêu gọi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp (Ảnh: internet)

Cũng theo ông Hoan, là tỉnh có thế mạnh nông nghiệp nên luôn bị ám ảnh bởi tình trạng “giải cứu nông sản” xảy ra ở nhiều nơi. Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu trong kêu gọi đầu tư chính là lĩnh vực nông nghiệp, nhằm tạo ra giá trị cao, tăng lợi nhuận cho người nông dân.

Ông Hoan thông tin thêm, hình ảnh tỉnh Đồng Tháp tạo dựng là biểu tượng “Bé Sen” với khẩu hiệu “Đồng Tháp thuần khiết như hồn Sen”. Vì vậy, tỉnh muốn chia sẻ đến các nhà đầu tư một thông điệp là 2 bên phải đến với nhau phải bằng sự thuần khiết, minh bạch, bằng cái tâm. Mọi hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh đều nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư, nông dân nhưng không làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường”. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong nhiều năm qua, Đồng Tháp là ngôi sao sáng về môi trường đầu tư, kinh doanh. Thủ tướng nhìn thấy nhiều khát vọng vươn lên của Đồng Tháp và tin tưởng với cách làm, kinh nghiệm, lượng vốn, trí tuệ của lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà đầu tư hôm nay, Đồng Tháp sẽ cất cánh.

Về phía Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để Đồng Tháp tiếp tục phát triển. Riêng các nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp hãy coi Đồng Tháp là quê hương thứ 2 của mình, tập trung đầu tư mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Chính phủ bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định chủ trương đầu tư, ký thỏa thuận ghi nhớ 21 dự án (trên nhiều lĩnh vực) với tổng số vốn lên đến 24.000 tỷ đồng (tương đương 1.100 triệu USD).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem