Quốc hội Ukraina đổi tên ngôi làng ở Donbass thành New York

Sputnik Thứ sáu, ngày 02/07/2021 10:25 AM (GMT+7)
Verkhovna Rada ngày 1/7 đưa ra quyết định đổi tên khu định cư kiểu đô thị Novgorodskoe ở vùng Donetsk thành New York, theo tin từ "Strana.ua".
Bình luận 0
Quốc hội Ukraina đổi tên ngôi làng ở Donbass thành New York - Ảnh 1.

Lối vào quận Novgorodsky. Ảnh Mapio.net

Cần lưu ý quyết định tương ứng đã được thông qua bằng 301 phiếu bầu trong quốc hội, so với 226 phiếu cần thiết. Sáng kiến đổi tên thuộc về chính quyền quân sự-dân sự của khu vực sau đề xuất của cư dân địa phương. Những người dân, theo nội dung của tài liệu, yêu cầu trả lại tên cũ cho ngôi làng.

Theo đó, khu định cư New York được thành lập do những người Đức Mennonite (đại diện của phong trào Tin lành), được Hoàng hậu Catherine II (1762-1796) mời đến Đế quốc Nga. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 10 năm 1951, theo nghị định của Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao cộng hòa Ukraina, khu định cư được đặt tên mới.

Hiện tại, có khoảng 12 nghìn người sống trong làng.

Việc người dân muốn đổi tên làng Novgorodskoye thành New York được biết đến vào ngày 3/2.

Chính quyền Ukraina bắt đầu đổi tên đường phố, quảng trường và địa danh vào năm 2015 sau khi thông qua luật cấm tuyên truyền các biểu tượng của Liên Xô. Vào tháng 4/2019, người ta đã biết về một dự luật, theo đó các tên gọi phổ biến thời Đế chế Nga sẽ phải đổi tên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem