Quỹ từ thiện của Bill Gates: Giấc mơ 25 năm

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 26/09/2022 19:01 PM (GMT+7)
Bill Gates và vợ cũ Melinda French Gates hy vọng sẽ tiếp tục duy trì nền tảng của họ trong 25 năm nữa, khi đó ông sẽ 91 tuổi và vợ cũ của ông sẽ 83 tuổi.
Bình luận 0

Quỹ Bill & Melinda Gates đã tồn tại được 25 năm và Bill Gates nói rằng đó mới chỉ là nửa chặng đường của quỹ. Gates và Melinda French Gates thành lập tổ chức từ thiện vào năm 2000. Họ đã kết hôn vào thời điểm đó nhưng gần đây đã ly hôn.

"Mục tiêu của quỹ là hoạt động trong 25 năm nữa", Gates nói trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Forbes 400 về mảng Từ thiện năm nay. "Đó có lẽ là khoảng thời gian mà Melinda và tôi sẽ ở bên cạnh để đảm bảo rằng nó đi đúng hướng".

Bill Gates và vợ cũ có kế hoạch điều hành Quỹ Bill & Melinda Gates cùng nhau trong 25 năm nữa. Ảnh: @AFP.

Bill Gates và vợ cũ có kế hoạch điều hành Quỹ Bill & Melinda Gates cùng nhau trong 25 năm nữa. Ảnh: @AFP.

Trong 25 năm nữa, Gates sẽ 91 tuổi và Melinda French Gates sẽ 83 tuổi. Cùng với Warren Buffett, Bill Gates và Melinda French Gates vào năm 2010 đã tạo ra chương trình Giving Pledge, yêu cầu các tỷ phú cam kết công khai cống hiến phần lớn tài sản của họ cho các nỗ lực từ thiện trong suốt cuộc đời của họ hoặc trong di chúc của họ.

Gates tiếp tục nói với tờ Forbes: "Chúng tôi nghĩ rằng việc chi tiêu tất cả số tiền trong khung thời gian đó là hợp lý. Vì vậy, chúng tôi sẽ chuyển tiền cho quỹ ngày càng nhiều hơn, chúng tôi cam kết nâng mức chi tiêu lên".

"Trong thời gian đó, quỹ sẽ cố gắng giúp thế giới trở nên không còn bất bình đẳng xã hội, và chấm dứt những căn bệnh đại dịch, thông qua việc tiêu diệt hoặc đưa chúng xuống mức rất thấp", Gates nói. Ông cũng nhận định đặc biệt là kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến với Ukraine, nếu nhiên liệu và phân bón trở nên khó kiếm hơn, và lạm phát tiếp tục, và ngân sách quốc gia trở nên quá căng thẳng với chi tiêu quốc phòng, và những người có quyền lực trở nên mất tập trung, thì "điều đó tạo ra rủi ro, cùng với sự phân cực trong các kế hoạch đối phó với các đại dịch tiếp theo trong tương lai. Mức độ thảo luận về việc chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo ít hơn tôi mong đợi".

Gates đã dự đoán một đại dịch sẽ xảy ra trong nhiều năm trước khi COVID-19 xảy ra, nói trong một Ted Talk năm 2015 rằng, thế giới "chưa sẵn sàng cho đại dịch tiếp theo". Đầu năm nay, ông đã kêu gọi một lực lượng đặc nhiệm toàn cầu giám sát các đại dịch trong tương lai, và vào tháng 5, ông đã phát hành một cuốn sách có tên "Làm thế nào để ngăn chặn các đại dịch tiếp theo".

Đầu tuần này, quỹ này đã công bố cam kết trị giá 912 triệu đô la cho Quỹ Toàn cầu để giúp giải quyết bệnh AIDS, bệnh lao và bệnh sốt rét.

Ông nói với Forbes gần đây: "Sự phân cực chính trị có thể kết thúc tất cả, chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử bị treo và một cuộc nội chiến". Ảnh:@AFP.

Ông nói với Forbes gần đây: "Sự phân cực chính trị có thể kết thúc tất cả, chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử bị treo và một cuộc nội chiến". Ảnh:@AFP.

Bill Gates nói rằng một số người la mắng ông ở nơi công cộng, cáo buộc ông 'nhét chip vào người'; phân cực chính trị 'có thể khiến tất cả kết thúc'

Bill Gates thường tập trung vào các vấn đề như nghèo đói và các bệnh truyền nhiễm thông qua quỹ từ thiện của mình, nhưng một vấn đề khác trong tâm trí ông là sự phân cực của nền chính trị Hoa Kỳ.

Cũng trong cuộc trò chuyện quan trọng với Forbes, Gates cho biết: "Tôi thừa nhận rằng sự phân cực chính trị có thể kết thúc tất cả, chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử treo và một cuộc nội chiến", ông gần đây đã nói trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Forbes 400 về Từ thiện năm nay. "Tôi không có chuyên môn về lĩnh vực đó. Tôi sẽ không chuyển tiền của mình vào việc đó vì tôi sẽ không biết cách tiêu nó". Ông nói, sự phân cực chính trị đi đôi với một vấn đề khác: sự lan truyền của thông tin sai lệch.

Ông tiếp tục nói với Forbes: "Sự phân cực và thiếu niềm tin là một vấn đề. "Một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm ngoái là cuốn sách của Robert Kennedy, nói rằng tôi thích kiếm tiền và giết hàng triệu người bằng vắc-xin. Thật là hoang đường nhưng nó lại được bán rất chạy."

"Tôi nói chung là lạc quan về tương lai, nhưng có một điều làm tôi suy nghĩ một chút là sự phân cực ngày càng gia tăng ở Mỹ, đặc biệt là khi nói đến chính trị".

Trong những năm qua, Gates và vợ cũ Melinda French Gates đã quyên góp hàng tỷ USD cho việc nghiên cứu, phát triển và phân phối vắc xin thông qua quỹ của họ. Gates từng là chủ đề của các thuyết âm mưu tuyên bố rằng ông đặt các vi mạch vào vắc-xin để theo dõi mọi người. Đầu tháng này, Gates cho biết mọi người đã la hét những lời buộc tội như vậy với ông trên đường phố.

Bill Gates đã nói trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian về việc bị các nhà lý thuyết âm mưu nhắm mục tiêu trong đại dịch COVID-19, và cách nó dẫn đến việc một số người thậm chí tiếp cận ông trong cuộc sống thực.

Bill Gates cho biết ông đã đụng độ những người ở nơi công cộng, những người đã la mắng ông vì "nhét chip vào người". Ảnh: @AFP.

Bill Gates cho biết ông đã đụng độ những người ở nơi công cộng, những người đã la mắng ông vì "nhét chip vào người". Ảnh: @AFP.

"Đã có một vài trường hợp tôi gặp ở nơi công cộng, nơi họ đã hét vào mặt tôi và nói rằng tôi đã cấy các vi mạch vào vắc-xin để theo dõi mọi người; Chà, những người đó thực sự tồn tại, không chỉ là một số", Gates nói với ấn phẩm.

Vào tháng 6, khi Microsoft đóng cửa Internet Explorer, Gates đã bị châm biếm trên Twitter rằng dịch vụ này phải ngừng hoạt động vì Microsoft "hết vi mạch" để đưa chúng vào vắc-xin Covid-19. Tỷ phú cho biết ông nghĩ rằng thuyết âm mưu mà ông đưa các vi mạch vào vắc-xin coronavirus đang "bắt đầu chết dần", nhưng nói rằng "thật bi thảm nếu nó khiến mọi người miễn cưỡng tin tưởng vắc-xin hơn hoặc không đeo khẩu trang ở nơi họ nên đeo".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem