Quyền hạn

  • (Dân Việt) - Ngày 27.3, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoàn -nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Hòn Đất 6 năm tù giam.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.3, Công an huyện Ea Hleo đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Thành Quyết - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tir - để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
  • (Dân Việt) - Ngày 23.12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ Đào Văn Giang (SN 1973, thị xã Đồng Xoài) Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Giang vì tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn”.
  • (Dân Việt) - Đầu năm 2011, trong khi người dân huyện Yên Thành đang lao đao vì dịch lợn tai xanh bùng phát thì ông Phan Lê Châu - Trưởng thú y xã Tăng Thành lại câu kết với một số hộ dân kê khống hàng tấn lợn dịch để "móc" tiền hỗ trợ của Nhà nước.
  • (Dân Việt) - Nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này vừa ra cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ qua TAND tỉnh để truy tố xét xử 4 bị can trong vụ tiêu cực xảy ra tại Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hòn Đất.
  • (Dân Việt) - Chiều 2.12, tin từ Công an thành phố Vinh cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam Nguyễn Đình Ngọc - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
  • (Dân Việt) - Ngày 21.11, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” để điều tra hành vi của ông Nguyễn Trung Xô - thư ký TAND huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.10, Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 người nguyên là cán bộ xã Hợp Thanh để điều tra về hành vi lợi dụng trách nhiệm quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
  • (Dân Việt) - Viện KSND Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cán bộ Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
  • Dân Việt - Tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết, chính phủ không can thiệp vào quyền hạn của Bộ Ngoại giao Thái Lan trong việc cấp hay rút lại hộ chiếu đã cấp.