Quýt đường
-
Từ 5 năm trước đây, chị Nguyễn Thị Mai, Giám đốc HTX Sản xuất Nông lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã trải qua những ngày miệt mài "cào đất vạch đá" trồng cây trên diện tích 10 ha đất. Những lớp đá núi lửa dày đặc dần được cải tạo để trồng cây ăn quả như cam sành, quýt đường, bơ...
-
Mấy chục năm qua, ông Tráng A Cao, Bí thư chi bộ bản Hua Tạt, xã Vân Hồ (Vân Hồ, Sơn La) là ngọn cờ đầu về xóa bỏ cây thuốc phiện, chuyển đổi cây trồng...
-
Nhằm cải thiện thu nhập, một trong các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, không ít hộ dân trên địa bàn xã Long Trị (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã mạnh mẽ chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng, vật nuôi khác và đã mang lại kết quả kinh tế...
-
Trong khi nhiều người vẫn gắn bó với nghề trồng lúa, thì ông Nguyễn Văn Đến, ngụ ấp Vinh Bắc, xã Ngọc Thuận (huyện Giồng Riềng, tỉn Kiên Giang) lại chọn cho mình hướng đi riêng-chỉ trồng cây quýt đường. Nhiều người nói vui, ông Đến trồng thứ cây trái nhiều hơn lá, bóc vỏ ra thơm cả cánh đồng...
-
Là chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp, mê đặc sản quýt đường, anh Nguyễn Duy Sáu (xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) mạo hiểm dốc vốn trồng quýt đường trên đất pha cát và lời tiền tỷ mỗi năm.
-
Ở huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ có một “tỷ phú” trẻ tuổi “phất lên” nhờ trồng quýt đường, một loại trái cây có múi “khó tính”.Và chàng trai này là người đầu tiên mạnh dạn cho cải tạo đất ruộng nhiễm phèn sang trồng chuyên canh toàn bộ quýt đường với quy mô lớn và bước đầu đạt được những thành công nổi trội.
-
Ông Tráng A Cao ở bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đã mạnh dạn trồng 1400 cây quýt đường. Sau 4 năm, cây quýt đường đã cho thu hoạch. Giống quýt quả to, vỏ mỏng, ăn ngọt lừ lại thơm phức khiến ai ăn một lần là mê.
-
Ông Tráng A Cao là người đầu tiên đưa giống quýt đường trồng ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Sau 4 năm chăm sóc, cây quýt cho sai quả và chất lượng thơm ngon hảo hạng. So với các giống quýt ở địa phương khác, quýt đường Vân Hồ ăn thơm và ngọt hơn.
-
Từ ngày không dùng thuốc sâu hoá học trên vườn quýt đường, ông Phan Văn Minh cảm thấy người khoẻ hẳn ra. Không những thế, việc không dùng thuốc sâu hoá học còn giúp ông Minh giảm chi phí sản xuất và tăng năng suất cây quýt đường lên tới 50 tấn/ha.
-
Bên cạnh 70ha rừng keo, tràm, ông Đoàn Hà Tiên còn bỏ hàng trăm triệu đầu tư 9 ha cây ăn quả như quýt đường, bưởi da xanh trên vùng đất cằn. Người đàn ông 54 tuổi ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai hiện đang chứng minh cho gười dân hiểu là ông không “gàn dở”. Tham quan mô hình vườn ao chuồng của ông mới thấy được cái gọi là tầm nhìn tương lai.