Quýt
-
Nếu cây 5 loại quả tượng trưng cho mâm ngũ quả nhằm mang lại may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ thì cây 7 loại và 9 loại quả được ông nông dân 62 tuổi Lê Đức Giáp (thôn Bãi, Cao Viên,Thanh Oai, Hà Nội) sáng tạo ra còn gửi gắm mong muốn cây càng nhiều quả sẽ như các con, cháu sẽ càng đông hơn, càng sum vầy hơn bên gia đình và người thân mỗi dịp Tết đến, xuân về.
-
Quá trình tạo hình hồ lô phải mất từ 4-5 tháng mới cho ra sản phẩm đẹp mắt, nên ngay từ tháng 8, tháng 9 âm lịch, việc "nặn" bưởi hồ lô đã được nhà vườn thực hiện.
-
Quýt trồng được ở mọi nơi, mỗi vùng lại có những giống riêng như: Quýt đường, quýt tiều, quýt ta, quýt Tích Giang, quýt Lạng Sơn...
-
Viện Nghiên cứu rau quả (Bộ NNPTNT) phối hợp với Hội ND tỉnh vừa tổ chức hội nghị khởi động dự án quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Bắc Kạn sản phẩm quýt Bắc Kạn.
-
Bất chấp cái lạnh giá và những kẻ săn mồi đang rình rập khi màn đêm buông xuống, một con voi con mồ côi vẫn quyến luyến đứng bên cảnh thi thể của người mẹ quá cố.
-
Vừa thấy mẹ, con gái nhỏ của Vũ Thu Phương ngay lập tức ôm chầm lấy.
-
Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau hình ảnh của một quả quýt có vỏ vàng tươi, không có dấu hiệu hư hỏng, nhưng bên trong lại có màu xanh như bị mốc lâu ngày và múi quýt vẫn tươi mọng.
-
Dự đoán sai sức mua, mua cào bằng với giá cao, nhiều tiểu thương buôn trái cây Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014 chịu cảnh thua lỗ nặng nề.
-
Ngoài lão nông Lê Đức Giáp, Việt Nam còn 2 người khác cũng đã trồng thành công loại cây nở ra 5 loại quả.
-
Tại Đồng Tháp, có một cây quýt hồng to nhất vùng cho hơn 500 kg quả. Đó là cây quýt hồng của anh Lưu Văn Tín ở ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, huyện Lai Vung.