Ra đòn

  • Với những cú đá xoay hiểm hóc và cực mạnh cộng thêm khả năng ra đòn chính xác, các võ sỹ trong môn taekwondo luôn khiến đối thủ của mình phải ngã gục sau khi “dính cước”.
  • Trong những năm gần đây, làng UFC (Ultimate Fighting Championship - giải vô địch võ thuật hỗn hợp) thế giới đã công hiến cho giới mộ điệu vô vàn tình huống hạ knock-out khá lạ mắt. Dưới đây là một số pha ra đòn hạ gục đối thủ độc đáo nhất.
  • Trong những năm qua, làng MMA (Mixed Martial Arts – môn võ thuật hỗn hợp) thế giới đã chứng kiến vô vàn tình huống võ sỹ hạ knock-out đối thủ rất tàn bạo. Dưới đây là một số pha ra đòn khủng khiếp nhất trong môn thể thao này.
  • MMA (Mixed Martial Arts) là một môn thể thao mang tính đối kháng toàn diện, khốc liệt khi cho phép võ sỹ sử dụng tất cả các đòn thế như đấm, đá, vật… miễn là đánh bại đối phương. Khi xem clip dưới đây, quý độc giả sẽ hiểu hơn về điều này.
  • Dùng ngón tay búng vào mặt, đá vào bộ hạ hay cắn đối thủ… là những tình huống ra đòn "khó đỡ" nhất tại làng UFC (Ultimate Fighting Championship - giải vô địch võ thuật hỗn hợp) thế giới trong thời gian qua.
  • Trung khoan phá các ốc vít mở cửa container và cùng Tài lấy trộm 833 thùng rượu chở đi. Do sợ Trung, Tài chuyển hết hàng mà không trả tiền, Thành không cho chở tiếp nên Trung cùng đồng bọn đã bỏ đi. Thành sợ sự việc bị lộ nên đã điện thoại báo xe hàng bị cướp...
  • “Sau 2 tiếng nổ rung mặt vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), lửa đỏ rực bốc lên, nhìn cả con tàu như ngọn đuốc khổng lồ”, đó là lời kể của nhân chứng với phóng viên Dân Việt.
  • Mê Tông quyền (còn gọi là Yến Thanh quyền) mượn tên nhân vật Lãng tử Yến Thanh trong Thuỷ Hử truyện truyền lại. Căn cứ vào tên gọi đã cho thấy đây là một quyền pháp có lối đánh hào hoa, phong lưu đúng chất lãng tử.
  • Hình Ý quyền (còn gọi là Tâm ý quyền, Tâm ý lục hợp quyền hoặc vắn tắt là Lục hợp quyền). Nhiều ý kiến cho rằng tên gọi Hình ý quyền xuất phát do loại quyền này có ý tượng hình, biểu hiện sự đặc sắc của nhiều loại động vật như hổ, khỉ, rắn, hạc…
  • Sáng nay (6.3), Ban Kỷ luật LĐBĐVN quyết định treo giò 3 trận đối với cầu thủ Andre Diego Fagan của CLB Hải Phòng do hành vi đấm vào mặt Mamic Bojan của SHB.Đà Nẵng. Ngoài ra, cầu thủ này còn phải nộp phạt 10 triệu đồng.