Ra mắt phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" phần 2

M.T Thứ năm, ngày 23/01/2025 17:36 PM (GMT+7)
Sau gần 2 năm giới thiệu phần 1 của bộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước", ngày 23/1, TFS ra mắt phần tiếp theo của bộ phim "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" mang tên "Khải hoàn ca giữa lòng Paris", dài 2 tập của biên kịch và đạo diễn Ngô Quang Thịnh.
Bình luận 0

Bộ phim "Khải hoàn ca giữa lòng Paris" là bài ca chiến thắng trên mặt trận ngoại giao và tư tưởng, là kết quả trong nghệ thuật ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các nước châu Âu, để Việt Nam nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong việc phản đối chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ tại Việt Nam. 

Điểm nhấn của phim là câu chuyện về sự xuất hiện của lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên đỉnh cao của Nhà thờ Đức Bà tại Paris vào đêm 18/1/1969.

Ra mắt phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" phần 2 - Ảnh 1.

Đoàn làm phim tài liệu sang Pháp thực hiện phần 2 "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước". Ảnh: TFS

Giữa lòng thủ đô Paris có Khải hoàn môn - biểu tượng cho chiến thắng dưới thời hoàng đế Napoleon I nhằm tôn vinh quân đội Pháp, thì cũng ngay giữa lòng Paris, Việt Nam đã có thắng lợi trên mặt trận ngoại giao tại Hội nghị Paris năm 1973. Khải hoàn ca chính là bài hát ca ngợi tinh thần đấu tranh trên mọi mặt trận của Cách mạng Việt Nam đương thời, kế thừa di sản về nghệ thuật ngoại giao mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại.

"Khải hoàn ca giữa lòng Paris" đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên chính trường trước thềm Hội nghị Paris năm 1973, là tiền đề để Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam đến thống nhất trọn vẹn.

Ra mắt phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" phần 2 - Ảnh 2.

3 người Thụy Sĩ (ông Olivier Parriaux, ông Bernard Bachelard và Noé Graff) từng treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà Paris có dịp hội ngộ trong một số cảnh quay của phim

Đặc biệt là câu chuyện về 3 thanh niên người Thụy Sĩ (ông Olivier Parriaux, ông Bernard Bachelard và Noé Graff) đã dũng cảm treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà Paris đúng vào ngày mở đầu vòng đàm phán Hội nghị Paris (19/1/1969) cũng sẽ lần đầu tiên được kể lại chi tiết trong bộ phim này. Và đây cũng là lần duy nhất sau 55 năm, 3 ông được tái ngộ ngay dưới Nhà thờ Đức Bà Paris sau lần hành động quả cảm ủng hộ Việt Nam vào năm 1969.

Không chỉ là điểm đến đầu tiên, nước Pháp, cụ thể là Paris, là nơi đã diễn ra nhiều sự kiện lớn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Sau này, Người còn đúc kết: "Tôi học cách mạng không phải ở Mátxcơva, mà ở chính đây, ngay tại Paris, thủ đô của tự do, bình đẳng và bác ái". Rõ ràng là, thời kỳ ở Pháp (1917-1923) đã để lại dấu ấn rất sâu đậm trong cuộc đời hoạt động của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Khi mới đến nước Pháp, Nguyễn Tất Thành là người thanh niên yêu nước chưa có khuynh hướng chính trị; khi rời nước Pháp, ở tuổi 33, Người đã là Nguyễn Ái Quốc - một người cộng sản có tiếng tăm, người đứng đầu phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức và chuyên gia về vấn đề thuộc địa.

Ra mắt phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước" phần 2 - Ảnh 3.

Ê kíp làm phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước: Khải hoàn ca giữa lòng Paris"

Đạo diễn, biên kịch Ngô Quang Thịnh cho biết: Phần tiếp theo của bộ phim tài liệu Hồ Chí Minh - Con đường phía trước: Khải hoàn ca giữa lòng Paris được ghi hình ở 2 quốc gia Pháp và Thụy Sĩ, đặc biệt ở Pháp, đoàn phim được ghi hình ở những địa điểm mang dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những nơi mà phái đoàn Việt Nam đã lưu trú trong thời gian đàm phán Hiệp định Paris, đó là những điều mà ê kíp cảm thấy vui và ý nghĩa nhất.

Thời gian ghi hình ở nước ngoài trong 10 ngày và tiếp tục về hậu kỳ ở Việt Nam gần 3 tuần. Quá trình chuẩn bị, ê kíp đã tìm kiếm và tổng hợp rất nhiều tư liệu trong và ngoài nước để có những thông tin chính xác và khách quan nhất cho bộ phim, đặc biệt là ở 2 nội dung: Ngoại giao của Bác ở các nước châu Âu và câu chuyện về những người Thụy Sĩ treo cờ trên đỉnh cao của Nhà thờ Đức Bà ở Paris- Pháp, vì đây là hai nội dung chủ đạo mà tác phẩm sẽ bám sát để khai thác.

Bên cạnh đó, ê kíp làm phim còn có sự cố vấn của các Giáo sư Tiến sĩ, các nhà sử học như PGS-TS Hà Minh Hồng, GS-TS Trình Quang Phú, bà Helen Luc - nguyên thượng nghị sĩ Đảng Cộng sản Pháp, nhà báo Hà Đăng - nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương… cùng sự chỉ đạo sát sao của nhà báo Cao Anh Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM. 

Bộ phim dài 22 phút/tập với 2 tập, công chiếu lúc 20h ngày 26 và 27 tháng 1 trên các nền tảng số của HTV-TFS .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem