Ra nước ngoài thi đấu, Công Phượng nên chơi bóng ở đâu?

Hữu Tuấn Thứ ba, ngày 18/11/2014 12:45 PM (GMT+7)
Mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai hé hộ ý định đưa Công Phượng ra nước ngoài thi đấu. Vậy nếu thành "lính đánh thuê" CP10 nên chơi bóng ở đâu?
Bình luận 0
Trước “búa rìu” dư luận về vấn đề tuổi tác của Công Phượng, bầu Đức đã lập tức nảy ra ý định đưa tiền đạo người Nghệ An ra nước ngoài chơi bóng nhằm giúp “con cưng” của ông có thể tập trung tối đa cho vấn đề chuyên môn. 

Chứng kiến những màn trình diễn chói sáng của Công Phượng trong màu áo ĐT U19 Việt Nam ở các giải đấu quốc tế gần đây như U22 Đông Nam Á, U19 Đông Nam Á hay U19 châu Á, đã có rất nhiều đội bóng ngỏ lời muốn có được sự phục vụ của “viên ngọc thô” sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam.

img

Công Phượng có khá nhiều sự lựa chọn nếu ra nước ngoài chơi bóng. Ảnh: Facebook.

Cụ thể, theo giới thạo tin, một số CLB ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Hà Lan, trong đó phải kể tới Arsenal và PSV Eindhoven đã đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của cầu thủ được mệnh danh là “Lionel Messi” của bóng đá Việt Nam.

Vậy nếu ra nước ngoài chơi bóng, thủ quân ĐT U19 Việt Nam nên chọn giải đấu nào? 

Trong số những tên tuổi được cho là đã đặt vấn đề muốn sở hữu Công Phượng, Arsenal chính là điểm dừng chân lý tưởng nhất không chỉ bởi danh tiếng, mà lối chơi của Pháo thủ thành London cũng khá tương đồng với cầu thủ này. Mặt khác, HLV Arsene Wenger của The Gunners vốn nổi tiếng là người biết trọng dụng và có tài trong việc biến các tài năng trẻ thành những ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Tuy nhiên, thi đấu cho Arsenal gần như là điều không thể đối với Công Phượng hay bất cứ cầu thủ nào của Việt Nam, vì LĐBĐ Anh (FA) có những quy định rất khắt khe.

Theo quy định cấp giấy phép lao động của FA, các cầu thủ đến Premier League chơi bóng phải ở những nước nằm trong top 70 trên bảng xếp hạng FIFA tính trong hai năm gần nhất. Ngoài ra, LĐBĐ Anh cũng có một quy định khác là các cầu thủ nếu được gọi vào đội tuyển quốc gia phải thi đấu ít nhất 75% số trận trong vòng hai năm gần nhất thì mới được chấp thuận hoàn thành thủ tục xin giấy phép lao động...

Trong bối cảnh đó, Công Phượng chỉ còn những sự lựa chọn khác gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Hà Lan. Mấy năm gần đây, J-League và K-League đã có sự phát triển mạnh mẽ và được đánh giá là những giải đấu có sức hút bậc nhất châu Á. 

Thế nhưng, xét về trình độ phát triển cũng như sự nổi tiếng, 2 giải đấu này vẫn chưa thể sánh với giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie). Vậy nên, PSV Eindhoven có lẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất với Công Phượng ở thời điểm này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem