Rà soát chính sách đối với người có công

Thứ tư, ngày 13/11/2013 11:29 AM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hiện có đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015.
Bình luận 0
Nội dung rà soát cụ thể là công tác xác nhận người có công; hỗ trợ tài chính; hỗ trợ phát triển kinh tế; nhà ở; chăm sóc sức khỏe cho người có công và con của người có công; giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con của người có công; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo Bộ LĐTBXH, tổng số người có công qua các thời kỳ là 8,8 triệu đối tượng, chiếm khoảng gần 10% dân số cả nước; trên 1,5 triệu người có công và thân nhân người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước. Việc ban hành các chính sách toàn diện trên nhiều lĩnh vực và tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quả đã và đang tạo điều kiện cho 98% người có công và thân nhân của người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư tại địa phương.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn những tồn tại: Chế độ chính sách còn bất cập, chưa phù hợp hoặc thiếu tính khả thi với thực tiễn; thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công...

D.H (D.H)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem