Ra Tết đi chợ bản mua côn trùng, ốc suối, rau vườn, lợn đen

Hà Hoàng Thứ bảy, ngày 01/02/2020 18:49 PM (GMT+7)
Sau những ngày ăn thịt, bánh và điệu xòe đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bà con dân tộc Thái (đen) chở các loại rau xanh, gà thả đồi, lợn đen, cua, ốc suối và các loại côn trùng bày bán la liệt tại chợ xã Chiềng Mung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).
Bình luận 0

Chợ cóc ở xã Chiềng Mùng không biết đã được hình thành từ bao giờ, nhưng mỗi khi chợ họp đều bày bán la liệt các mặt hàng nông sản, cây nhà lá vườn được chính bà con dân tộc Thái (đen) chăm sóc và gieo trồng.

Những tiếng í ới giao bán bằng tiếng Thái của các “êm” hay còn gọi là mẹ đến mua hàng vang cả 1 khu chợ, tạo nên 1 không khí tấp nập sau những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020.

img

 Sau Tết Nguyên đán, bà con dân tộc Thái lại quay trở lại với công việc buôn bán thường nhật, bày bán các mặt hàng cây nhà lá vườn.

Khác với các phiên chợ ở thành phố lớn, chợ cóc được các êm bày bán ở trên nền đất. Các loại rau xanh như, xà lách, hành, gà, vịt, ếch, nhãi... được các êm đựng vào rổ hoặc chậu đặt ở bên vệ đường nhỏ dẫn vào trường Mầm non xã Chiềng Mung, thu hút rất đông khách hàng đến trao đổi và thu mua nhiều năm trở lại đây.

img

Các loại rau xanh được bà con bày biện ngăn nắp ở 2 bên vệ đường.

Anh Đinh Văn Hoan, phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La, cho biết: “Vào dịp Tết cũng như ngày thường, chợ cóc ở đây đều bày bán các mặt hàng rất phong phú. Sau mỗi ngày đi làm qua chợ, tôi đều mua thực phẩm ở đây.

Giá cả sản phẩm ở đây bán rất hợp lý không bị đội giá lên cao như các khu chợ khác mà tôi đã từng mua. Tại đây, hàng hóa chủ yếu là các loại nông sản, sản vật cây nhà lá vườn của người dân quanh vùng. Măng đắng, cá suối, các loại côn trùng…. những món hàng dân dã được bày bán rất nhiều ở chợ”.

img

Sau những ngày chìm đắm trong men rượu và vui chơi ngày Tết Nguyên đán, chợ cóc lại bán hàng tấp nập trở lại. Tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng đến thu mua các thực phẩm tươi ngon phục vụ bữa cơm gia đình.

img

Dễ mèn cũng được dân bán tại chợ.

img

 Tại chợ cóc các tiểu thương chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, những tiếng giao hàng bằng tiếng vang cả 1 khu chợ.

img

Các loại côn trùng cũng được bà con dân tộc lên rừng săn bắt về bán tại chợ.

img

Chợ cóc diễn ra yên bình, không có cảnh tượng chen lấn hoặc tranh giành nhau khách hàng.

img

 Nhiều người tiêu dùng đến chợ cóc ở xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn thu mua thực phẩm phục vụ gia đình sau những ngày Tết.

img

Cua, ốc, cá suối, tôm... được bày bán la liệt tại chợ cóc sau những ngày Tết âm lịch.

img

 Tại chợ cóc cũng được các tiểu thương trao đổi thu mua lợn đen, đây là đặc sản vùng cao được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem