Rác thải nhựa
-
Ngày 2/6, nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới, Hội Nông dân TP Hải Phòng tổ chức phát động phong trào "Nông dân, ngư dân tham gia bảo vệ môi trường biển" và thành lập, ra mắt mô hình "Phân loại rác thải biển tại nguồn" trên địa bàn xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy.
-
Mỗi một hành động du lịch văn minh, chúng ta đã góp sức bảo tồn hệ sinh thái, duy trì quần đảo xanh để đưa Côn Đảo thành thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng ở trong và ngoài nước.
-
Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phát hiện những hạt vi nhựa nhỏ xíu lẫn trong máu người, tiềm ẩn nguy cơ gây hại lâu dài cho sức khỏe.
-
Hàng loạt sản phẩm làm từ nguyên vật liệu thân thiện nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, được bày bán tại cửa hàng EPPIC.
-
Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận một sự thật rõ ràng: thế giới đang ngày càng bị nhấn chìm bởi đồ nhựa. Trong 70 năm qua, khối lượng sản xuất nhựa đã tăng gấp 180 lần. Để giải quyết vấn đề này, một công ty ở Kenya (Châu Phi) đã thành công trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng từ rác thải nhựa.
-
Không chỉ xử lý triệt để mùi hôi thối, ruồi nhặng... của rác thải sinh hoạt mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, mô hình này còn đem lại những nguồn lợi không nhỏ, đồng thời giải quyết được bài toán thác thải sinh hoạt đang gây nhức nhối ở địa phương.
-
Hầu hết các bến cảng, bến cá của huyện Vân Đồn, TP.Cẩm Phả, TX.Quảng Yên và tại các vùng biển, đảo của Quảng Ninh sử dụng phao xốp và một số phao không có nguồn gốc xuất xứ, bán trôi nổi trên thị trường, làm nhức nhối vấn đề rác thải đại dương.
-
Khói bụi tỏa đen, rác thải đầy đường, nước sông đặc quánh bốc mùi khó chịu... là những hình ảnh ô nhiễm môi trường mà PV Dân Việt ghi nhận tại cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du, Bắc Ninh).
-
Ngày 16/04/2021, tại Khu Liên cơ quan Bộ TN&MT phía Nam, Bộ TN&MT phối hợp với Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức hội thảo “Cơ chế chính sách sản xuất và tiêu dùng nhựa phân hủy sinh học để bảo vệ môi trường”.
-
Sau 22 năm miệt mài nghiên cứu, ngôi nhà được làm hoàn toàn từ vỏ trấu và rác thải nhựa, rộng 64m2 do ông Phan Trọng Hoàn, ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An) thiết kế thành công năm 2013. Đến nay, sau hơn 7 năm đi vào sử dụng ngôi nhà này vẫn còn nguyên vẹn màu sơn, không bị thấm nước, xuống cấp.