Thứ ba, ngày 12/05/2026 18:30 GMT+7

Rác thải ùn ứ kéo dài, nhiều khu dân cư ở Hà Tĩnh “ngộp thở”

Hồ Thỏa Thứ ba, ngày 12/05/2026 18:30 GMT+7
Nhiều tháng nay, tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ kéo dài tại một số địa phương ở Hà Tĩnh khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Hà Tĩnh loay hoay xử lý hàng nghìn tấn rác thải tồn đọng

Nhiều tháng qua, tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ kéo dài tại một số địa phương ở Hà Tĩnh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe người dân.
Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, điểm tập kết rác tại Cụm công nghiệp Thạch Kim (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trở thành nơi chứa rác thải sinh hoạt của nhiều khu vực trên địa bàn. Hàng trăm tấn rác bị tồn đọng lâu ngày, chậm được vận chuyển xử lý khiến môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sống gần khu vực tập kết rác, anh Trần Văn Trung, trú thôn Long Hải, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết lượng rác lớn tập kết sát khu dân cư và trường học đã gây ra mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Rác phân hủy nhanh khiến ruồi nhặng sinh sôi, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày của người dân.
"Bãi tập kết rác nằm sát Trường THCS Thạch Kim, Trường Tiểu học Thạch Kim và chùa Kim Quang. Môi trường học tập và sinh hoạt tâm linh cũng bị ảnh hưởng bởi khói bụi và mùi rác nên chúng tôi rất lo lắng. Người dân mong chính quyền sớm có phương án xử lý dứt điểm để bảo đảm môi trường sống”, anh Trung chia sẻ.
Rác thải tràn ngập nhiều đoạn đường quanh khu vực, bị trâu bò thả rông bới tung, biến tuyến đường nhỏ hẹp vốn chật chội thành bãi hỗn loạn.
Ruồi nhặng sinh sôi dày đặc tại bãi tập kết rác.
Không chỉ tại điểm tập kết ở Cụm công nghiệp Thạch Kim, nhiều bãi rác tự phát cũng xuất hiện dọc các tuyến đường giao thông và khu quy hoạch dân cư trên địa bàn xã Lộc Hà. Dù chính quyền địa phương liên tục cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường, lượng rác tập kết trái phép vẫn ngày càng gia tăng. Tình trạng đốt rác tự phát tiếp tục diễn ra, gây khói bụi và mùi hôi khó chịu cho người dân khu vực lân cận.
Theo tìm hiểu, mỗi ngày xã Lộc Hà phát sinh khoảng 20 tấn rác thải sinh hoạt. Trước đây, toàn bộ lượng rác này được vận chuyển về bãi rác Hồng Lộc để xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Tuy nhiên, sau nhiều năm tiếp nhận rác từ các địa phương thuộc huyện Lộc Hà cũ, bãi rác Hồng Lộc đã quá tải và buộc phải dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
Sau khi bãi rác Hồng Lộc đóng cửa, chính quyền địa phương đã chủ động liên hệ các đơn vị xử lý rác trên địa bàn để vận chuyển hơn 700 tấn rác đi xử lý. Tuy nhiên, do năng lực tiếp nhận của các nhà máy còn hạn chế nên lượng rác tồn đọng vẫn rất lớn. Đến nay, xã Lộc Hà còn tồn khoảng 300 tấn rác tại các điểm tập kết cùng một lượng lớn rác phát sinh ở khu dân cư và dọc các tuyến đường giao thông chưa được xử lý triệt để.
Không riêng xã Lộc Hà, tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ, tập kết tràn lan cũng xuất hiện tại các xã Mai Phụ, Đông Kinh, Hồng Lộc… Nhiều tuyến đường nông thôn, khu đất trống trở thành điểm đổ rác tạm thời, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. 
Ông Nguyễn Xuân Bắc-Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết, địa phương đang đẩy mạnh phong trào phân loại, thu gom chất thải tái chế nhằm giảm tải lượng rác cần xử lý. Tuy vậy, việc phân loại rác tại nguồn ở các hộ kinh doanh, nhà hàng và khu dân cư đông đúc còn gặp nhiều khó khăn do thiếu mặt bằng tập kết và ý thức của một bộ phận người dân chưa cao.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 3 nhà máy xử lý rác với tổng công suất thiết kế khoảng 480 tấn/ngày; 6 lò đốt rác công suất khoảng 120 tấn/ngày cùng 2 bãi chôn lấp có khả năng tiếp nhận khoảng 46 tấn/ngày. Tuy nhiên, năng lực xử lý hiện nay vẫn chưa đáp ứng được lượng rác phát sinh thực tế. Một số cơ sở xử lý hoạt động chưa đạt công suất thiết kế, nhiều công trình xuống cấp hoặc bị gián đoạn do ảnh hưởng thiên tai và hạn chế về công nghệ.
Qua rà soát, toàn tỉnh hiện còn 4 điểm tồn đọng rác thải lớn; trong đó có 2 điểm chưa được đóng cửa hoàn toàn với khối lượng rác tồn đọng khoảng 16.455 tấn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hiện nay, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên toàn tỉnh khoảng 782 tấn/ngày, trong khi tổng công suất xử lý chỉ đạt khoảng 646 tấn/ngày. Như vậy, còn khoảng 120 tấn rác mỗi ngày chưa có nơi xử lý phù hợp.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2029 sẽ áp dụng công nghệ điện rác trên toàn địa bàn. Trước mắt, ngành chức năng sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp như phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất thải; nâng cấp, khôi phục và khai thác tối đa công suất các cơ sở xử lý hiện có; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư Nhà máy đốt rác phát điện nhằm bảo đảm cân đối lâu dài giữa lượng rác phát sinh và năng lực xử lý.

Cùng với đó, tỉnh sẽ nghiên cứu cơ chế tài chính, giá dịch vụ xử lý rác phù hợp, tăng cường liên kết vùng trong xử lý chất thải, tạo động lực cho các đơn vị nâng cao chất lượng dịch vụ và khuyến khích người dân giảm thiểu, phân loại rác tại nguồn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.