Thứ hai, ngày 20/07/2026 18:40 GMT+7

Rãnh mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng đọng nước vì mưa lớn và nước ngầm

Lê Giang - Lê Tiến Thứ hai, ngày 20/07/2026 18:40 GMT+7
Ngày 20/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiến hành bơm hút nước tại rãnh mộ hài cốt liệt sĩ tập thể công viên Lê Thị Riêng khi mưa lớn khiến nước ngầm dâng cao gây đọng nước.

Bơm hút nước tại rãnh mộ liệt sĩ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng

Ngày 20/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai các công tác đào rãnh mộ liệt sĩ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).
Máy múc cơ giới được triển khai để đào lớp đất trên mặt mở rộng rãnh mộ và dọn dẹp các đống đất đã đào những ngày trước để thuận tiện triển khai công tác khai quật tìm kiến hài cốt liệt sĩ cho những ngày tiếp theo.
Khó khăn đã nảy sinh khi trong rãnh mộ đọng nước khá nhiều do những cơn mưa lớn khiến nước ngầm dâng lên.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM có mặt tại hiện trường chỉ đạo các hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng. Thiếu tướng Trung cho biết đội quy tập đang chờ đợi chỉ đạo của cấp trên về việc triển khai tìm kiến khu vực bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và các anh hùng liệt sĩ.
Để khắc phục tình trạng ngập nước tại rãnh mộ này, các chiến sĩ đã triển khai các máy bơm để hút nước đọng trong rãnh mộ ra ngoài.
Các chiến sĩ dùng bay đào các rãnh nhỏ khơi các vũng nước đọng trong hố khai quật hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng.
Khi nước cạn, các chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục tìm kiếm dấu vết. Sau khi đội K72 rút về Đồng Nai triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, lực lượng hiện tại thực hiện nhiệm vụ ở công viên Lê Thị Riêng còn 4 đội: K70 K71 K73 K74. Đội tìm kiếm hiện trường bóc tách từng lớp địa tầng để bảo đảm giữ nguyên hiện trạng và tránh ảnh hưởng đến các hài cốt còn nằm bên dưới.
Vị trí được xác định có hài cốt liệt sĩ được lực lượng quy tập cắm cờ đánh dấu để thuận tiện cho công tác quy tập.
 Tính đến thời điểm hiện tại lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố đã phát hiện và quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 02 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thêm TP.HCM là địa phương đầu tiên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học công nghệ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các phương pháp như khảo sát địa vật lý, phân tích tư liệu lịch sử, bóc tách địa tầng và giám định ADN đã được áp dụng tại hiện trường.

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc; là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Chiến dịch đang được các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai với mục tiêu tìm lại nơi an nghỉ của các chiến sĩ đã hy sinh và từng bước xác định danh tính cho các liệt sĩ còn chưa được biết tên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.