Trước tình trạng bệnh bạc lá lây lan rộng, khiến khoảng 57.000ha lúa mùa tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh đã có ý kiến đề nghị lãnh đạo các tỉnh vào cuộc chỉ đạo giải quyết, khắc phục.
Hội ND tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật phòng trừ rầy nâu hại lúa bằng chế phẩm sinh học, sử dụng chế phẩm sinh học để ủ phân chuồng.
Dự báo thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ trong những ngày tới sẽ chủ yếu là nắng mưa đan xen. Đây là kiểu thời tiết thuận lợi cho rầy nâu bùng phát. Nếu bà con không diệt trừ rầy kịp thời, nhiều diện tích lúa hè thu có nguy cơ mất trắng.
Thời tiết nóng ẩm, nắng mưa xen kẽ suốt một tháng nay ở Bắc Trung Bộ là nguyên khiên khiến bệnh rầu nâu, và rầy lưng trắng tấn công các trà lúa hè thu ở khu vực này.
Theo dự báo của Chi cục Bảo vệ thực vật Bình Định, trong vụ hè thu năm nay, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, mầm mống của rầy nâu, rầy lưng trắng trong vụ đông xuân vẫn còn nên nguy cơ phát sinh rầy là rất lớn.
Phòng Nông nghiệp huyện Tân Hưng (Long An) cho biết dù đã có khuyến cáo bà con nông dân không nên vội xuống giống vụ Xuân Hè, nhưng đến thời điểm hiện tại, nông dân huyện Tân Hưng bất chấp lời khuyến cáo đó, đã xuống giống 1.500ha lúa vụ Xuân Hè năm 2014.
Hiện Hải Phòng đang có gần 2.500ha lúa mùa bị rầy nâu lứa 7 gây hại với mật độ phổ biến 700- 800 con/m2, nơi cao 1.500 - 2.000 con/m2, nhiều ổ rầy có mật độ 3.000-5.000 con/m2.