Rết độc sống trong... cổ họng người phụ nữ

Chủ nhật, ngày 12/05/2013 08:14 AM (GMT+7)
Khi được các bác sĩ dùng kẹp lấy ra, con rết dài 5 cm vẫn còn sồng dù ẩn nấp trong cổ họng người phụ nữ đã gần 1 tuần.
Bình luận 0
img
Rết là loài động vật có mang nọc độc, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, thậm chí khiến nạn nhân tử vong. Ảnh minh họa.

Người phụ nữ 55 tuổi, hiện sống ở thị trấn thị trấn Kattappana, bang Kerala (Ấn Độ) đã tìm đến bệnh viện và phàn nàn rằng bà cảm thấy khó chịu, ngứa rát ở phần cổ họng hôm 25.4. Bà cho rằng, có một cái xương gà đang bị mắc kẹt trong cổ mình.

Tuy nhiên kết quả kiểm tra nội soi cho thấy bên trong cổ họng của bà không có chiếc xương gà nào mà thực ra có một con rết dài 5 cm đang trú ngụ ngay tại phần đầu ống thực quản - đoạn nối giữa hầu và dạ dày.

Các bác sĩ sau khi thảo luận đã quyết định dùng kẹp để gắp con rết này ra khỏi cổ họng bệnh nhân. Điều ngạc nhiên là khi được gắp ra, nó vẫn còn vẫn sống cho dù đã ẩn nấp trong cổ họng của người phụ nữ đến một tuần liền.

Theo Indian Express, con rết này có mang nọc độc và rất may là nó không cắn người phụ nữ khi nằm trong cổ họng của bà. Hiện vẫn chưa rõ tại sao nó có thể chui vào ẩn nấp ở trong đó.

Theo Ngôi sao
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem