dd/mm/yyyy

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu

Hòa chung với không khí giao nhận quân của cả nước, sáng nay (10/2), các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023.

Nhiều lãnh đạo Lai Châu về dự và động viên tuổi trẻ nhập ngũ

Sáng nay, tại quảng trường nhân dân huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Tham dự có: ông Trần Quốc Khanh - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Nhùn; ông Hà Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Nậm Nhùn; ông Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu cùng các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, lãnh đạo các xã, thị trấn cùng 67 tân binh đại diện cho ĐVTN huyện Nậm Nhùn lên đường nhập ngũ.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi Lễ giao nhân quân tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: HĐ Nậm Nhùn)

Năm 2023, huyện Nậm Nhùn đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân với 67 tân binh, trong đó quân sự 40, công an 27; nhờ làm tốt công tác tuyển chọn và khám sàng lọc nên các tân binh đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe. Trước ngày lên đường nhập ngũ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương đã tổ buổi gặp mặt động viên, tặng quà gia đình các thanh niên lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 3.

Các đại biểu tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: HĐ Nậm Nhùn)

Phát biểu tại lễ giao nhận quân năm 2023, ông Hà Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Tiếp bước truyền thống anh hùng của quê hương, nhiều năm qua, lớp lớp các thế hệ tuổi trẻ của huyện nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong Quân đội. Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn mong muốn các tân binh luôn phát huy tốt truyền thống vẻ vang của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ ưu tú trong Quân đội.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 5.

Các tân binh huyện Nậm Nhùn phấn khởi lên đường nhập ngũ. (Ảnh: HĐ Nậm Nhùn)

Tại huyện Tam Đường, trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, các tân binh đã thể hiện quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 4.

Quang cảnh buổi Lễ giao nhân quân tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: HĐ Tam Đường)

Năm 2023 huyện Tam Đường có 122 thanh niên lên được nhập ngũ, trong đó có 90 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 32 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 7.

Người thân tân binh xúc động trong ngày tiễn con trai lên đường nhập ngũ. (Ảnh: HĐ Tam Đường)

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 9.

Thanh niên huyện Tam Đường hăng hái lên đường nhập ngũ. (Ảnh: HĐ Tam Đường)

Cũng trong sáng nay, tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lai Châu, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Lai Châu long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023.

Dự Lễ giao nhận quân, có: ông Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu; Ông Đặng Quang Chung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu; ông Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhận quân cùng 45 tân binh và đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 11.

Quang cảnh buổi Lễ giao nhân quân tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: HĐ Nậm Nhùn)

Năm 2023 thành phố Lai Châu được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 51 công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trong đó có 6 chỉ tiêu dự bị. quân số đạt 100% chỉ tiêu giao.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 12.

Ông Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ trong Lễ giao nhận quân tại thành phố Lai Châu. (Ảnh: Thành đoàn Lai Châu)

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 13.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ trong Lễ giao nhận quân tại thành phố Lai Châu. (Ảnh: Thành đoàn Lai Châu)

Trước khi được giao về các đơn vị huấn luyện, ông  Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phát biểu động viên, căn dặn các tân binh lên đường nhập ngũ tích cực rèn luyện, thực hiện tốt kỷ luật Quân đội, Công an, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương cũng như với niềm tin yêu, sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 14.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 15.

Các tân binh xúc động trong ngày Lễ giao nhân quân tại thành phố Lai Châu. (Ảnh: Thành đoàn Lai Châu)

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Lai Châu - Ảnh 16.

Buổi lễ giao nhận quân thành phố Lai Châu diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, thắm tình quân dân, thực sự là ngày hội lớn của địa phương. Các tân binh đều vui mừng, phấn khởi, hăng hái lên đường nhập ngũ, tiếp bước truyền thống cha anh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người thân, bạn bè, đặc biệt là những người làm cha, làm mẹ đều tự hào, yên tâm và mong muốn các con luôn giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập, hoàn thành tốt nghĩa vụ, nhiệm vụ được giao.

Phạm Hoài