Ronaldo đến V.League thi đấu, tại sao không?

Nhật Anh Thứ hai, ngày 23/05/2022 19:10 PM (GMT+7)
Theo HLV Shin Tae-yong, những cầu thủ như Ronaldo hay Ferdinan nên xuất ngoại. V.League có thể xem là giải đấu mà tiền đạo 18 tuổi này suy nghĩ.
Bình luận 0

SEA Games 31 là mặt trận mà HLV Shin Tae-yong tạo rất nhiều điều kiện cho tài năng trẻ Ronaldo trong đội hình U23 Indonesia thi đấu. Cầu thủ này đáp lại sự tin tưởng của thầy Shin bằng việc ghi bàn trong trận tranh hạng Ba giữa U23 Indonesia và U23 Malaysia.

Trước khả năng Ronaldo sẽ thi đấu ở nước ngoài, có thể là V.League (giải VĐQG Việt Nam), HLV Shin Tae-yong nói: “Ronaldo và Ferdinan đã chơi rất tốt trong đội hình U23 Indonesia, không chỉ ở trận tranh hạng Ba mà còn là cả giải đấu này. Tôi hy vọng sẽ có một ngày nào đó, họ có thể thi đấu ở nước ngoài, với những giải đấu có sự chuyên nghiệp cao hơn, môi trường bóng đá lớn hơn. Nếu có thể làm được điều đó, họ sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm, phát triển tài năng cá nhân và cũng phát huy thêm tiềm năng bóng đá Indonesia nữa.

Ronaldo đến V.League thi đấu, tại sao không? - Ảnh 1.

Ronaldo là cầu thủ gây sốt tại SEA Games 31.

Cá nhân tôi mong Ronaldo hay Ferdinan đến những giải đấu hơn tầm so với những giải quốc nội. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để họ quan tâm đến những giải như V.League, K.League hay J.League ngay. Họ cần phải tích lũy thêm ở giải quốc nội trước đã”.

Nói về tấm huy chương Đồng sau khi thắng U23 Malaysia ở loạt đá luân lưu, HLV Shin Tae-yong chia sẻ: “Mọi người đã thấy được màn trình diễn của các cầu thủ. Đây là một trận đấu nhọc nhằn. Nhưng họ đã làm những gì tốt nhất cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Các bạn thấy đấy, U23 Indonesia chỉ có 14 cầu thủ có khả năng ra sân. Chỉ hai cầu thủ (ngoài 1 thủ môn) được vào sân thay người.

Ronaldo đến V.League thi đấu, tại sao không? - Ảnh 2.

U23 Indonesia giành HCĐ tại SEA Games 31.

Vượt qua những khó khăn này, chúng ta đã hoàn thành trận đấu. Tôi rất biết ơn màn trình diễn của các cầu thủ. Sau đây, họ sẽ là nòng cốt cho giải AFF Cup và Asian Cup. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào hành trình mới”.

Về phần mình, HLV Brad Maloney của U23 Malaysia nói: “U23 Malaysia đã cố gắng hết sức có thể. Nhưng thất bại trước U23 Indonesia hơi khó chấp nhận. Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi hơn 100% sức lực. Dẫu sao, màn trình diễn này trên vài phương diện vẫn đáng tự hào. Thực ra, tôi muốn hiệp phụ trong trận ngày hôm nay nhưng giải đấu không cho phép”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem