Ronaldo lập hàng loạt kỷ lục sau cú đúp vào lưới Juventus

Minh Chí (Theo Opta, UEFA) Thứ tư, ngày 04/04/2018 07:35 AM (GMT+7)
Với cú đúp vào lưới Juventus ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã lập nên nhiều kỷ lục đáng nể.
Bình luận 0

Trong chuyến hành quân tới sân Juventus Arena rạng sáng nay, Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào các phút thứ 3 và 64 giúp Real Madird dễ dàng vượt qua Juventus với tỷ số 3-0. Bàn còn lại của “Kền kền trắng” đến từ hậu vệ Marcelo (72’). Đáng chú ý, tình huống nhân đôi cách biệt của “CR7” được anh thực hiện từ pha ngả người móc bóng vô cùng đẹp mắt.

Chiến thắng này giúp Real mở toang cánh cửa vào bán kết, bởi nếu để thua với cách biệt 2 bàn trong cuộc tái đấu tại sân Bernabeu vào rạng sáng 12.4 tới, họ vẫn ghi tên mình vào chơi ở vòng đấu dành cho 4 đội bóng mạnh nhất.

img

Ronaldo lập nhiều kỷ lục đáng nể sau cú đúp vào lưới Juve.

Theo thống kê của hãng Opta, bàn mở tỷ số ở trận đấu vừa qua chính là pha lập công nhanh nhất của Ronaldo tại Champions League (2 phút 47 giây). Trong 6 lần chạm trán với Juve, siêu sao 33 tuổi thực hiện 10 lần dứt điểm trúng cầu môn và ghi tới 9 bàn.

Trong lịch sử Champions League, chỉ có Ronaldo và Lionel Messi ghi được nhiều bàn thắng nhất vào lưới 1 đối thủ. Ngoài 9 lần “xé lưới” Juve, tiền đạo người Bồ Đào Nha còn làm được điều tương tự vào lưới Bayern Munich. Trong khi đó, Messi cũng có 9 lần “gieo rắc ác mộng” cho hàng phòng ngự Arsenal.

Tính đến thời điểm này, Ronaldo đã có 10 trận ghi bàn liên tiếp ở Champions League (15 bàn). Trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, chưa có cầu thủ nào làm được điều tương tự.

Nếu tính riêng ở mùa giải này, Ronaldo đã ghi 14 bàn sau 9 trận ở Champions League và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đứng sau anh là Wissam Ben Yedder (Sevilla, 8 bàn), Harry Kane (Tottenham), Roberto Firmino (Liverpool) và Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) cùng có được 7 bàn. Hiện tuyển thủ Bồ Đào Nha chỉ còn kém kỷ lục chính mình lập nên ở mùa giải 2013-2014 đúng 3 bàn.

img

Tình huống lập công nâng tỷ số lên 2-0 của Ronaldo.

Trong sự nghiệp của mình, Ronaldo đã có tới 22 pha làm bàn ở vòng tứ kết Champions League, nhiều hơn 1 bàn so với thành tích của Juventus từ trước đến nay. Con số này nhiều hơn so với Lionel Messi và Raul Gonzalez cộng lại (mỗi người có 10 lần lập công).

Hiện tại, Ronaldo vẫn đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League với 119 lần lập công, hơn người xếp sau là Messi tới 10 bàn.

Kể từ đầu mùa giải, Ronaldo đã có 38 bàn trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem