Rừng Tây Nguyên
-
Tôi nhớ có những bữa ăn ở nhà, chỉ ăn độc một món rau rừng-rau dớn với cơm trắng mà cũng tốn chẳng kém gì sơn hào hải vị. Đợt vừa rồi mẹ tôi ở Tây Nguyên cũng đóng một thùng đầy thức ăn, kèm theo mấy bó rau rừng để gửi vào thành phố tiếp tế lương thực cho con gái.
-
Cơn sốt nhà đất ở các tỉnh Tây Nguyên đang phá hỏng các quy hoạch đô thị, bạt núi, san đồi, nắn suối, băm nát cảnh quan thiên nhiên. Càng đáng lo ngại hơn là nhiều diện tích rừng tự nhiên cũng bị chặt hạ, biến thành đất farm (bất động sản trang trại).
-
Trao đổi với Dân Việt nhân Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk diễn ra sáng nay, 28/4, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, với nhiều tiềm năng, lợi thế, các tỉnh Tây Nguyên đang thu hút rất nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.
-
Đến Tây Nguyên vào dịp này, người dân và du khách sẽ có dịp tận mắt chứng kiến những bông hoa cà phê bung nở trắng xóa, đẹp cả một sắc trời.
-
Rừng càng bị mất thì đất rừng - tài sản có giá trị dễ dàng lọt vào tay cá nhân, doanh nghiệp. Hệ lụy rất lớn sau tình trạng này không chỉ là môi trường bị tàn phá, đe dọa nền tảng phát triển bền vững, mà ngay trước mắt là bất ổn an ninh trật tự.
-
Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), để quản lý bảo vệ rừng Tây Nguyên hiệu quả, cần ổn định tình trạng dân di cư tự do, xác định rõ trách nhiệm của chủ rừng, đơn vị quản lý các cấp; rà soát, điều chỉnh các loại rừng để có giải pháp bảo vệ phát triển rừng…
-
Sáng 24/5, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị triển khai Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030. Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 diện tích rừng Tây Nguyên đạt khoảng 2,72 triệu ha, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 49,2%...với tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng.
-
Chỉ đạo “đóng cửa rừng Tây Nguyên” của Thủ tướng Chính phủ khiến người dân khu vực này bớt nỗi lo về những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu do mất rừng. Tuy nhiên, thực tế thì rừng Tây Nguyên vẫn từng ngày âm thầm mất và sẽ còn tiếp tục mất nếu cơ chế chính sách cho lực lượng giữ rừng vẫn còn bất cập như hiện nay…
-
Ngày 20.6, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó biến đổi khí hậu.