• Sáng 14.3, Sở NNPTNT Hà Nội đã cử Đoàn kiểm tra của Chi cục Phát triển nông thôn về kiểm tra vấn đề dồn điền đổi thửa tại xã Xuân Dương (Thanh Oai). Bà Hoàng Thị Huyền – Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT Hà Nội làm trưởng đoàn.
  • Thời gian qua, tại các địa phương đã liên tục diễn ra tình trạng người nông dân khiếu kiện, thậm chí phản ứng với chính quyền thôn, xã về việc DĐĐT không công bằng, có biểu hiện tiêu cực, lợi ích nhóm.
  • Sở NNPTNT Hà Nội cho biết đã yêu cầu Chi cục Phát triển nông thôn cử ngay một đoàn công tác về xã Trường Xuân, huyện Thanh Oai, Hà Nội kiểm tra.
  • Việc xô xát với chính quyền sở tại ở Thanh Oai (Hà Nội) dẫn tới một số trường hợp bị thương vì bất bình trong việc triển khai DĐĐT là đỉnh điểm của những mâu thuẫn về vấn đề này đã tồn tại ở cấp cơ sở trong suốt thời gian qua.
  • Ông Nguyễn Trí Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết, hiện tượng nông dân bỏ ruộng là tất yếu xảy ra vì hiện nay thu nhập của người nông dân thông qua làm ruộng rất thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu của đời sống.
  • Một nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) cho thấy, tích lũy trung bình của hộ nông dân (chủ yếu làm nghề trồng lúa) chỉ có 17 triệu đồng- một số vốn quá thấp để có thể tái sản xuất.
  • Ngày Xuân nhàn rỗi bên ấm chè mạn, bàn chuyện buôn bán ai cũng nói đến lấy đâu ra vốn, đến nghề thì nghề gì ra tiền bây giờ nhỉ. Cái vốn cần nhất là hiểu thị trường, hiểu đường đi của hàng hóa, hiểu về nghề - đều đứng sau tiền. Đúng là xây nhà từ nóc.
  • Nông dân phải được hưởng thụ xứng đáng thành quả mà họ đóng góp. Họ phải là những chủ thể thực sự của “tam nông”... Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường tâm sự ngay thềm năm Giáp Ngọ.
  • Nhân kỷ niệm 99 năm ngày công bố Luật Cải cách ruộng đất, Tổng thống Mexico Enrique Penã Nieto đã cam kết đẩy mạnh cải cách ngành nông nghiệp và chăn nuôi cho nông dân nước này.