Rượu giả
-
Tổng cộng có 181 chai rượu ngoại các loại, gần 4.000 điếu xì gà cùng trên 3.000 bao thuốc lá điếu có dấu hiệu nhập lậu bị phát hiện.
-
Sau khi đi kiếm mồi ếch về xào, cả 5 người đều uống rượu ngâm với hạt chân chó (một loại hạt cây rừng). Ngay sau đó, nhóm người trên có triệu chứng bị co giật liên tục.
-
Đã có hàng loạt người chết do uống rượu không rõ nguồn gốc. Các lò nấu, quán bán rượu mọc lên tràn lan, mất kiểm soát ở nhiều vùng quê.
-
Bất ngờ kiểm tra, lực lượng Công an TP.Cần Thơ phát hiện một doanh nghiệp làm giả hàng nghìn lon, bịch trà của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: trà móc câu Thái Nguyên, trà Tân Cương, trà hương lài Bảo Lộc, trà lài Bảo Lâm...
-
“Cần phải “bôi” xanh methylen (màu xanh) để đánh dấu methanol là độc hại để người dân biết, đồng thời khiến những kẻ muốn sử dụng methanol để làm giả rượu cũng không thể sử dụng được” – GS Nguyễn Viết Tiến-Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết tại Hội thảo tác hại của việc lạm dụng rượu bia và xử trí ngộ độc rượu có methanol do Bộ Y tế tổ chức ngày 10.4.
-
Methanol là một chất cồn, một số thương lái đã dùng chất này hòa tan với nước để tạo ra rượu bán cho người tiêu dùng.
-
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân ngộ độc rượu vào Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
-
Không cần lân la quán bar, nhà hàng, không cần quang gánh, đạp xe khắp nơi tìm hàng, chỉ một cái nhấp chuột trên facebook, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiếc vỏ chai rượu ngoại đã được bán mua. Nghề kinh doanh vỏ chai rượu ngoại không còn mới nhưng vẫn còn rất béo bở. Hết ruột, nhiều chai vẫn có giá 5, 7, hoặc lên tới 10 triệu đồng.
-
Ngày 4.9, thượng tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an TP.Hà Nội - cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một cơ sở chuyên sản xuất rượu Chivas giả, tiêu thụ ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.