• “Cái chợ có từ hồi nào và bao nhiêu tuổi/Mà ai cũng bảo là chợ mới quê em?”.
  • Làng Đồng Dụ (xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng) xưa có giống cam đường được chọn để tiến vua. Trải qua vài trăm năm, giống cam này mai một dần và đến nay đã tuyệt chủng.
  • Người dân xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã biết tận dụng phù sa bồi đắp của sông Đáy, phát huy thành lợi thế đặc biệt để phát triển nghề trồng rau sạch - một sản phẩm đang được thị trường ưa chuộng.
  • Nhờ sự giúp đỡ tích cực của các đơn vị bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích và các tổ chức hội đoàn thể, từ 1.12, nông dân bắt đầu xuống giống gieo sạ chân lúa 2 vụ với diện tích 26.000ha, trong đó có 5.000ha lúa lai.
  • Sáng 21.11, Trung tá Trần Văn Ba – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết hơn 1.000 tàu thuyền của ngư dân bị mắc kẹt trong bến Cửa Đại sau khi vào tránh bão Haiyan.
  • (Dân Việt) - Dòng sông mẹ (sông Cái) đã hình thành nền văn minh châu thổ sông Hồng rực rỡ. Lịch sử 4.000 năm dựng nước, người Việt nhờ phù sa bồi đắp của sông Mẹ mà sinh sôi, phát triển.
  • (Dân Việt) - Hiện tại, đất trồng trọt ở ĐBSCL đã có dấu hiệu bị suy thoái, bạc màu do canh tác quá mức, thiếu quản lý, đặc biệt là với vùng đất xám phù sa ven 2 nhánh sông Mekong.
  • (Dân Việt) - Nằm giữa sông Tiền, cù lao xã Ngũ Hiệp được phù sa bồi đắp thích hợp cho các loại cây có múi giá trị kinh tế cao: Sầu riêng hạt lép giống Monthong và Ri 6.
  • (Dân Việt) - Theo Sở NNPTNT tỉnh Long An, vụ đông xuân 2011-2012 của tỉnh đã bội thu với sản lượng đạt 1.567.868 tấn, năng suất trung bình đạt 6 tấn/ha.
  • (Dân Việt) - Để chuẩn bị làm đất xuống giống cho vụ lúa đông xuân 2011 - 2012 đạt hiệu quả cao, cần lưu ý một số đặc điểm tại các vùng ngập lũ.