Sa mạc hóa
-
Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống sa mạc hóa, ngày 16/6, Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang tổ chức phát động trồng cây.
-
Hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống sa mạc hóa 17/6 với chủ đề: Chung tay vượt qua hạn hán, hôm nay, 16/6, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) tổ chức trồng cây tại Vườn Quốc gia Ba Vì.
-
Mới đây, tạp chí eVolo Magazine đã công bố kết quả cuộc thi Skyscraper Competition2022, với 3 giải chính và 20 giải khuyến khích từ 427 dự án nhận được.
-
Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ở những vùng đất có nguy cơ suy thoái, khô hạn, sa mạc hóa, nhiều loại cây trồng vẫn sinh trưởng tốt, cho thu nhập cao. Mô hình trồng táo, măng tây hay trồng nho ở Ninh Thuận là một ví dụ.
-
Mặc dù nhiều bí mật đã được kiểm chứng bằng các phương pháp khoa học tiên tiến hiện nay, nhưng vẫn có 3 câu đố lớn hiện vẫn chưa có lời giải, thậm chí có cái đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ khiến giới khảo cổ học 'đau đầu' hàng ngàn năm.
-
Lâu nay, những đàn cừu gầy trơ xương, liêu xiêu đi trong những cánh đồng khô cỏ cháy đã trở thành hình ảnh điển hình trên truyền thông, báo chí để dẫn dụ cho vùng đất Ninh Thuận khắc nhiệt nhất Việt Nam. Ninh Thuận - nơi có thừa nắng, thừa gió nhưng lượng mưa thấp nhất, thời gian nắng cao và có nguy cơ sa mạc hóa cao nhất.
-
Theo chuyên gia thủy lợi Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi (nay là Bộ NNPTNT), trước đây, các tỉnh miền Trung rất ít gặp hiện tượng sạt lở nghiêm trọng như vụ sạt lở núi ở Nam Trà My (Quảng Nam) khiến 53 người bị vùi lấp.
-
Trước tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, bà con nông dân thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đang lo lắng vụ đông xuân năm nay đang thiếu nước sản xuất trầm trọng.
-
Dân Việt - Cừu có lẽ là con vật nuôi “đặc hữu” của vùng đất tam Phan (Phan Rang – Ninh Thuận, Phan Rí, Phan Thiết – Bình Thuận) nơi có lượng mưa thấp nhất cả nước và nguy cơ sa mạc hóa luôn tiềm ẩn.
-
Việt Nam đang có khoảng 9,34 triệu ha đất bị hoang hóa (chiếm 28% tổng diện tích đất đai trên toàn quốc), trong đó 7,5 triệu ha đất bị thoái hóa nặng.