dd/mm/yyyy

Sắc Xuân trên xã nông thôn mới Tường Phù

Đến xã Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí đón tết Tân Sửu 2021 rộn ràng và vui tươi hơn. Sắc Xuân năm nay khác hẳn so với những Xuân trước, bởi đây là mùa Xuân đầu tiên người dân xã Tường Phù đón Tết trong niềm vui xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sắc xuân nhộn nhịp trên vùng quê

Những ngày tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang cận kề, chúng tôi có dịp trở lại xã nông thôn mới Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Khắp các bản, từ bản trên đến bản dưới đều ngập tràn tiếng cười, đường làng, ngõ bản phong quang, sạch đẹp, sự no ấm, bình yên hiện hữu trong từng căn nhà; sắc xuân đang nhộn nhịp trên một vùng quê đang từng ngày "thay da, đổi thịt".

Với người dân xã Tường Phù, mùa Xuân năm nay dường như đến sớm hơn, ai ai cũng tất bật với công việc trang hoàng nhà cửa, sửa soạn mọi thứ tươm tất đón Tết. Khắp các đường làng ngõ bản, đâu đâu cũng treo cờ hoa, băng rôn đón chào Xuân mới. Những ngôi nhà khang trang mọc san sát cho thấy một cuộc sống no ấm đã về. Những con đường được bê tông hóa sạch đẹp, các nhà văn hóa bản được xây dựng khang trang sạch sẽ, hương sắc hoa đào, hoa mận đang tỏa ra khắp các bản. Hơi thở mùa Xuân đang hiện hữu trên quê hương nông thôn mới, không khí Tết tràn ngập khắp các nẻo đường trong xã.

Sắc Xuân trên xã nông thôn mới Tường Phù - Ảnh 1.

Sắc Xuân năm nay khác hẳn so với những năm trước, bởi đây là mùa Xuân đầu tiên người dân xã Tường Phù đón Tết trong niềm vui xã đạt chuẩn nông thôn mới.

"Tết năm nay tất cả người dân trong thôn đều rất vui sướng. Nhờ được Đảng và Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ người dân xây dựng nông thôn mới, xã Tường Phù đã cán đích nông thôn mới trong những tháng cuối cùng của năm 2020. Người dân rất phấn khởi vì xã đạt nông thôn mới có rất nhiều cái mới, bản có đường xá thuận tiện đi lại, đồng ruộng cũng có đường xá để cho người dân thuận tiện trong sản xuất, làm ăn", ông Hoàng Văn Ấy, bản Bùa Hạ phấn khởi chia sẻ như vậy

Còn bà Đinh Thị Vân bản bản bùa Chung 2 năm nay cũng đã ngoài tuổi thất thập thì cho hay: Tết năm nay tôi thấy có nhiều cái vui tươi hơn, đẹp hơn, phấn khởi hơn, trong bản tổ chức được đội văn nghệ để chị em phụ nữ có dịp gặp gỡ, vui xuân, bản thân tôi cảm thấy rất phấn khởi.

Sắc Xuân trên xã nông thôn mới Tường Phù - Ảnh 2.

Lãnh đạo xã Tường Phù xuống cơ sở tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục giữ vững, duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt để hướng đến xã nông thôn mới nâng cao.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Tường Phù đã huy động các nguồn lực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới gần 75 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách từ trung ương, vốn của tỉnh và của huyện gần 70 tỷ đồng; vốn ngân sách xã trên 700 triệu đồng và vốn nhân dân đóng góp trên 4,7 tỷ đồng… Nhờ có sự đầu tư của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung tay góp công, góp của người dân, đến nay đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã đã được cải thiện và nâng lên, điều kiện về y tế, giáo dục, an sinh xã hội được đảm bảo. 

Sắc Xuân trên xã nông thôn mới Tường Phù - Ảnh 3.

Người dân Tường Phù duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Hạ tầng thiết yếu thay đổi nhanh chóng, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. Đến nay, đường làng, ngõ bản được đổ bê tông sạch sẽ, trẻ em đi học thuận tiện, ô tô đến tận nơi thu mua nông sản nên giá bán tăng, bà con phấn khởi. Tết này, có đường bê tông đi thăm hỏi, chúc tết nhau dễ dàng hơn, khắp các bản tràn ngập niềm vui, nhân dân phấn khởi, tự hào với những thành quả đã đạt được.

Tiếp tục giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Văn Quyển, Trưởng bản Bùa Chung 1 bảo: Chắc chắn không khí Tết năm nay bản Bùa Chung 1 sẽ vui Xuân đón Tết trong không khí vui mừng phấn khởi. Bản vừa khánh thành nhà văn hóa, có sân bãi rộng rãi thuận tiện cho bà con vui chơi, ném còn, giao lưu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động vui xuân khác.

Sắc Xuân trên xã nông thôn mới Tường Phù - Ảnh 4.

Đường giao thông nông thôn được bê tông hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại.

Trong phát triển kinh tế, xã Tường Phù luôn chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế có hiệu quả. Đặc biệt, Tường Phù chú trọng quan tâm phát triển mở rộng 14 ha tỏi tía giống địa phương, trong đó, có 2 sản phẩm là tỏi đen và tỏi khô đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP và đạt tiêu chí 3 sao, phấn đấu đến năm 2022 sẽ đạt tiêu chí 5 sao. 

Bên cạnh đó, xã đã triển khai thực hiện tốt các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135. Từ nguồn vốn hỗ trợ, nhiều hộ gia đình có điều kiện để vươn lên thoát nghèo, có điều kiện đầu tư phát triển các mô hình kinh tế vươn lên làm giàu… Nếu như năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt khoảng 10 triệu đồng/người/năm thì đến nay đã đạt mức 36,4 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 3,9%.

Sắc Xuân trên xã nông thôn mới Tường Phù - Ảnh 5.

Niềm phấn khởi hiện rõ trên nét mặt của cán bộ, đảng viên và người dân Tường Phù khi đón tết Tân Sửu năm 2021 trong niềm hân hoan xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trao đổi với PV, ông Cầm Việt Thái, Chủ tịch UBND xã Tường Phù cho biết: Năm nay đón Xuân Tân Sửu 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã rất vui tươi, phấn khởi trong niềm vui xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay diện mạo nông thôn của xã có nhiều đổi mới, nhiều nhà cửa được đầu tư xây dựng khang trang và nhiều công trình công cộng như nhà văn hóa trường lớp học, trạm y tế, các công trình thủy lợi, giao thông nông thôn được xây mới, diện mạo nông thôn của Tường Phù đã đổi thay rất nhiều so với trước đây.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới mới đã mang đến luồng sinh khí mới cho xã Tường Phù, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên. Trong không khí đón Xuân Tân Sửu 2021, xã đã phát động phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII, mừng Đảng, mừng Xuân, tại tất cả các bản và khu dân cư. Với những nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã, đến nay xã Tường Phù rất tự hào khi vượt qua khó khăn, thách thức của một xã vùng 3 để  đạt các tiêu chí nông thôn mới. 

Đây là sự thành công rất lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, nhưng để duy trì và giữ vững danh hiệu đã đạt được là cả một quãng đường dài phía trước. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Trong dịp Tết này, xã đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách và sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao để bà con được vui Xuân, đón Tết trong niền tin tưởng phấn khởi nhất.

Ông Lộc Trọng Vỹ, Bí thư Đảng ủy xã Tường Phù, chia sẻ: Bước sang năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vì vậy, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục giữ vững và duy trì các tiêu chí đạt được. Đồng thời tiếp tục phấn đấu các tiêu chí nâng cao để xã Tường Phù sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao của huyện Phù Yên.

"Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, cơ sở chúng tôi vẫn phải duy trì hàng tuần thực hiện ngày thứ 7 tổng vệ sinh các đường ngõ, đường chính trong bản và đường nội đồng. Bà con hiện đã trồng cây vụ 3 với các loại hoa màu như ngô, tỏi, rau màu... Chúng tôi sẽ vận động bà con trồng giống lúa mới để năm 2021 đạt năng suất cao hơn", ông Hoàng Văn Quyển, Trưởng bản bản Bùa Chung quyết tâm.

Nông thôn mới - sắc Xuân mới, đã đến với mọi người, mọi nhà ở xã Tường Phù, mang theo nhịp sống của niềm hân hoan, phấn khởi, chào đón một mùa Xuân mới tràn đầy sức sống. Xuân về, hoa đào tô điểm cho sắc Xuân thêm phần rực rỡ. Tại huyện Phù Yên, một vùng đất giàu truyền thống anh hùng được tô điểm thêm 7 xã cán đích nông thôn mới cũng không kém phần rực rỡ, tựa đóa hoa Xuân đang đua nhau khoe sắc, đón chào xuân mới, xuân Tân Sửu 2021.

PV Tây Bắc