Sân bay Long Thành: Thêm hàng trăm hộ dân cần bố trí tái định cư

10/08/2020 09:59 GMT+7
Bên cạnh hơn 5.000 hộ dân có đất bị thu hồi trong phạm vi khu vực 5.000ha xây dựng sân bay Long Thành thì hiện cũng có khoảng 300 hộ dân khác cũng cần được bố trí khu tái định cư khi thu hồi đất để xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay.

Đã có 5.000ha đất được thu hồi để thực hiện dự án sân bay Long Thành, đồng nghĩa với đó là 5.000 hộ dân sẽ được bố trí khu tái định cư để ổn định cuộc sống. Tỉnh Đồng Nai cũng đã quy hoạch xây dựng 2 khu tái định cư gồm: Lộc An – Bình Sơn và Bình Sơn. Dựa trên nguyện vọng của người dân, hiện tỉnh này cũng đang xem xét sẽ không xây dựng khu tái định Bình Sơn mà sẽ thực hiện bố trí tái định cư cho toàn bộ người dân trong vùng dự án vào ở tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Sân bay Long Thành: Thêm hàng trăm hộ dân cần bố trí tái định cư - Ảnh 1.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ cho người dân bị thu hồi đất để xây dựng sân bay Long Thành.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh cũng cần tính toán bố trí tái định cư cho hàng trăm hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay. Như thống kế sơ bộ thì hiện có khoảng 300 hộ dân cần được bố trí tái định cư do thu hồi đất thực hiện 2 tuyến đường. Tuy nhiên, trên thực tế có khoảng 400 hộ dân cần được bố trí tái định cư do nhiều hộ có con cái sống chung.

Ông Hưng cũng đã có kiến nghị đến các cơ quan chức năng cần tính toán xem khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn có đủ bố trí thêm cho các hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành hay không. Nếu không đủ để bố trí thì UBND tỉnh cần tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng khu tái định cư Bình Sơn nhằm bố trí chỗ ở cho người dân.

Hiện tỉnh Đồng Nai cũng đang cho quy hoạch thêm 3 khu tái định cư dọc tuyến đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu với diện tích gần 80ha gồm: Long Đức, Long Phước và Tân Hiệp mở rộng. Trường hợp khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn không đủ để bố trí cho các hộ dân thì sẽ được chuyển thêm vào các khu này.

Đối với 3 khu tái định cư trên, cũng cần xem xét, đánh giá xem khu nào tốt nhất thì ưu tiên làm sớm. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu huyện Long Thành tính toán thêm phương án dự phòng trong việc bố trí tái định cư cho người dân. Theo đó, có 2 phương án có thể xem xét là tiếp tục xây dựng khu tái định cư Bình Sơn hoặc đề xuất xây dựng một khu tái định cư mới ngay sát khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Tuy nhiên, vì khu tái định cư Bình Sơn có vị trí xa nên sẽ có ít người lựa chọn về đây sinh sống. Do vậy, đề xuất một khu tái định cư sát với khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là hợp lý hơn.

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, khu vực sát với khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có hệ thống hạ tầng khá hoàn chỉnh nên nếu xây thêm khu mới chỉ cần thực hiện đấu nối hạ tầng. Việc xây dựng một khu tái định cư mới tại đây về lâu dài có thể bố trí thêm tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi khi xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ông Vĩnh yêu cầu huyện Long Thành cần tính toán sớm, nếu cần thiết thì phải có đề xuất sớm với UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 21/7/2020, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu địa phương phải bàn giao mặt bằng 1.800 ha giai đoạn 1 sân bay quốc tế Long Thành vào tháng 10 để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiến hành khởi công sân bay.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục